Ashui.com

Friday
Apr 19th
Home Tin tức Việt Nam Thông xe hầm chui đầu tiên của TP HCM

Thông xe hầm chui đầu tiên của TP HCM

Viết email In
Hầm chui nằm trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, tuyến huyết mạch từ trung tâm thành phố ra cầu Sài Gòn đã thông xe, giải tỏa một phần ách tắc khu vực này.

Kể từ tối 27/12, hầm chui Nguyễn Hữu Cảnh (thuộc dự án cầu Thủ Thiêm) cho phép xe lưu thông các hướng từ cầu Sài Gòn về quận 1 và ngược lại. Mỗi bên hầm sẽ dành một làn cho ôtô, một làn xe 2,3 bánh.

Các xe đi từ quận Bình Thạnh về quận 2 sẽ lưu thông vào phần đường Nguyễn Hữu Cảnh rộng 4 m để lên cầu Thủ Thiêm. Việc phân luồng này chỉ áp dụng từ nay đến hết 7/2/2010.

Sau đó, khi giai đoạn 2 của công trình cầu đường tại khu vực này hoàn thành, hầm chui Nguyễn Hữu Cảnh chỉ dành cho ôtô; xe 2 và 3 bánh sẽ lưu thông trên phần đường Nguyễn Hữu Cảnh phía trên hai bên hầm.

Hầm chui Nguyễn Hữu Cảnh rộng 26 m, chiều dài 430 m đi dưới nền đường, có độ dốc 6% so với mặt đường.

Để đề phòng mưa ngập vào hầm chui, nhất là trong trường hợp đường Nguyễn Hữu Cảnh luôn biến thành sông mỗi khi mưa lớn, triều cường; Khu quản lý giao thông số 1 (chủ đầu tư) chuẩn bị 3 máy bơm công suất lớn hoạt động để bơm nước, đảm bảo hầm không bị ngập.

Đây là hầm chui đầu tiên của TP HCM.
 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo