Điện Thái Hòa được tháo dỡ để trùng tu

Thứ sáu, 15 Tháng 4 2022 07:04 VnExpress
In

Sau hơn 100 năm, điện Thái Hòa, nơi các vua triều Nguyễn thiết triều, được tháo dỡ để trùng tu.

Điện Thái Hòa xây dựng năm 1805 dưới thời vua Gia Long, đây là nơi nhà vua tổ chức lễ thiết triều, tiếp sứ thần các nước. Nơi đây trải qua 3 lần xây dựng và trùng tu lớn dưới thời vua Gia Long, Minh Mạng và Khải Định (1923).

Sau hơn 100 năm, trước sự xuống cấp của công trình, Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế tháo dỡ để bảo tồn, tu bổ tổng thể toàn bộ gồm: nền móng, tường bao, mái lợp, hệ khung và các kết cấu gỗ, hệ thống trang trí nội thất, mái, sơn thếp; hệ thống sân Đại triều, đường, lan can, nội thất, tôn tạo cây xanh cảnh quan.

Hơn ngày qua, hàng chục công nhân đã tham gia. Hệ thống mái ngói được tháo trước.

Công trình dự kiến hoàn thành tháng 8/2025. Trong thời gian trùng tu, hình ảnh điện Thái Hòa lúc chưa hạ giải sẽ được trưng bày xung quanh hàng rào bảo vệ để du khách tiện tham quan.

Võ Thạnh

(VnExpress)


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: