Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio

Thứ sáu, 05 Tháng 11 2021 05:23 Báo Xây dựng
In

Sáng 4/11, tại trụ Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị đã tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio.

Buổi tiếp có sự tham dự của Phó trưởng đại diện Văn phòng JICA tại Việt Nam và lãnh đạo các Cục, Vụ thuộc Bộ Xây dựng.

Gửi lời cảm ơn Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị đã đành thời gian đón tiếp, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản Yamada Takio chia sẻ: Nhật Bản rất coi trọng sự hợp tác với Việt Nam. Điều này được thể hiện qua việc Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp song phương bên lề Hội nghị thưởng đỉnh lần thứ 26 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26).


Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đã tiếp và làm việc cùng Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio.

Đại sứ bày tỏ mong muốn, tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin và tìm hiểu hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng, cụ thể là các dự án quy hoạch đô thị và đô thị thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, hạ tầng kỹ thuật đô thị, nhất là về cấp thoát nước, tái chế phế thải xây dựng…

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Nhật Bản tiếp tục phát triển mạnh mẽ, sâu rộng trên nhiều lĩnh vực.

Bộ trưởng cho biết, Bộ Xây dựng và Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản (MILT) đã ký kết Biên bản ghi nhớ Hợp tác 03 năm (31/5/2018 – 31/5/2021) nhằm thiết lập khuôn khổ hợp tác hiệu quả giữa hai bên để thực hiện các hoạt động liên quan đến các lĩnh vực về xây dựng khuôn khổ pháp lý trong phạm vi quốc gia; Thực hiện chính sách liên quan đến ngành Xây dựng; Thúc đẩy triển khai dự án đô thị sinh thái tại Việt Nam; Thoát nước và xử lý nước thải; Thúc đẩy ngành xây dựng; Phương pháp lập dự toán chi phí, quản lý an toàn lao động, quản lý chất lượng liên quan đến các hoạt động xây dựng…

Hiện Bộ Xây dựng và MLIT cũng đã trao đổi về việc ký gia hạn Biên bản hợp tác giữa hai Bộ và tổ chức Cuộc họp cấp Thứ trưởng lần thứ tư nhưng do tình hình dịch bênh Covid-19 diễn ra căng thẳng suốt thời gian qua nên chưa thực hiện được.


Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị tặng quà cho Đại sứ Yamada Takio.

Trên cơ sở kết quả hợp tác trong thời gian qua cùng tiềm năng và nhu cầu hợp tác trong thời gian tới, Bộ Xây dựng mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong việc quản lý nhà nước lĩnh vực xây dựng; hỗ trợ các hoạt động của Mạng lưới đô thị thông minh ASEAN (ASCN); hỗ trợ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về phát triển đô thị; thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực về quản lý phát triển đô thị; phát triển đô thị tăng trưởng xanh, đô thị thông minh; phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cho biết: Trong thời gian tới sẽ chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Bộ Xây dựng với các đối tác Nhật Bản. Bộ Xây dựng sẽ quan tâm và tạo điều kiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư và phát triển dự án tại Việt Nam. Bộ trưởng mong muốn Đại sứ quán Nhật Bản và JICA sẽ tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Bộ Xây dựng trong các dự án sắp tới.

(Báo Xây dựng)


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: