Ashui.com

Friday
Apr 26th
Home Tin tức Việt Nam Di dời hơn 750 hộ dân khu vực kinh thành Huế

Di dời hơn 750 hộ dân khu vực kinh thành Huế

Viết email In

Ngày 1/10, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ đến thăm hỏi, động viên các hộ dân khu vực Eo Bầu thuộc diện di dời giải phóng mặt bằng khu vực I, hệ thống kinh thành Huế.

Theo kế hoạch, chính quyền TP Huế di dời hơn 750 hộ dân sống ở khu vực Eo Bầu thuộc 4 phường nội thành. Phần lớn các hộ dân đều tỏ ra đồng thuận với chính sách di dời của tỉnh, để trả lại mặt bằng cho di tích kinh thành Huế.


Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế đến kiểm tra việc di dời dân cư. (Ảnh: N.M.)

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Phan Ngọc Thọ đánh giá cao sự đồng thuận của người dân. Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đề nghị UBND TP Huế rà soát lại thật kỹ, tập trung tháo gỡ những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ di dời.

"Trong quá trình giải phóng mặt bằng phải đảm bảo quyền lợi chính đáng cho dân, tuy nhiên không để lợi dụng chính sách để trục lợi. Cùng với đó, quan tâm đến việc huy động các lực lượng giúp đỡ người dân, nhất là hộ neo đơn, gia đình chính sách, hộ nghèo di dời nhà", ông Thọ nói.

Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1, di tích Kinh thành Huế là cuộc di dân lịch sử. Hơn 4.200 hộ dân phải di dời, tổng đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng.

Giai đoạn 1 (từ 2019 đến 2021) có 2.950 hộ dân được di dời ở các khu vực Thượng Thành, Eo Bầu, Hộ Thành Hào và tuyến phòng lộ. Giai đoạn 2 (2022-2025), TP Huế di dời 1.263 hộ dân ở các di tích hồ Tịnh Tâm, hồ Học Hải, khu Lục Bộ, Đàn Xã Tắc, Khâm Thiên Giám, Trấn Bình Đài, hệ thống hồ 4 phường nội thành TP Huế.

Điền Quang

(Zing.vn)


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo