Ashui.com

Friday
Mar 29th
Home Tin tức Việt Nam Ngày 26/9 sẽ thông xe cầu Vĩnh Tuy – Hà Nội

Ngày 26/9 sẽ thông xe cầu Vĩnh Tuy – Hà Nội

Viết email In

Sau hơn 4 năm được khởi công xây dựng , Sở Giao thông vận tải Hà Nội vừa chính thức khẳng định ngày 26.9 tới sẽ thông xe cầu Vĩnh Tuy và công trình sẽ được hoàn thành toàn bộ vào tháng 6/2010.

Theo Quy hoạch, Cầu Vĩnh Tuy là một trong 7 cây cầu vượt sông Hồng. Việc xây dựng cầu cây nhằm hoàn thiện vành đai 2 và nối với Quốc lộ 5, đây là tuyến mạng lưới giao thông quan trọng của Thành phố trong việc giải quyết bức xúc trong giao thông đô thị. Ngoài  ra còn có ý nghĩa thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế hai khu vực Bắc - Nam sông Hồng; tạo thuận lợi cho việc phát triển các khu đô thị và công nghiệp phía Bắc sông Hồng của Thành phố… Công trình được khởi công ngày 3/2/2005.

Theo Ban Quản lý dự án hạ tầng Tả ngạn (đơn vị được giao làm chủ đầu tư) , cho đến thời điểm này, công tác triển khai dự án để phục vụ thông xe cơ bản đã hoàn tất. Đối với phần cầu chính vượt sông đã cơ bản hoàn thành, chỉ còn lại các công tác hoàn thiện như: vệ sinh lòng dầm hộp, sơn kiến trúc phần cầu thuộc gói thầu số 9, lắp đặt hệ thống chiếu sáng trong lòng hộp. Hiện tại, các phần việc dự án hoàn thành đã được Hội đồng nghiệm thu Nhà nước nghiệm thu và cho phép đưa vào sử dụng kể từ ngày 16/9/2009. Cùng với việc hoàn thành đường đầu cầu và phần đường dẫn để đưa một phần dự án vào khai thác sử dụng bắt đầu từ ngày 26/9 tới, công trình sẽ được hoàn thành toàn bộ vào tháng 6/2010, để phục vụ Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.



Được biết ngày 28/8/2009 vừa qua, Sở Giao thông vận tải đã có Quyết định số 1220/QĐ-GTVT, về việc tổ chức phân luồng giao thông phục vụ thông xe cầu Vĩnh Tuy. Theo đó, các phương tiện từ phía Bắc sông Hồng (Gia Lâm, Long Biên), qua cầu Vĩnh Tuy đi vào thành phố theo hướng sau: đường Nguyễn Văn Linh - đường trục Khu công nghiệp Hanel- đường 40m- cầu Vĩnh Tuy - đường Minh Khai, Nguyễn Khoái. Bên cạnh đó, các phương tiện có tải trọng toàn bộ < 10 tấn, từ Thạch Bàn, Long Biên Xuân Quan đi vào đường 40m của dự án cầu Vĩnh Tuy - Minh Khai, Nguyễn Khoái.

Đối với các phương tiện phía Nam sông Hồng (đường Minh Khai, Nguyễn Khoái) qua cầu Vĩnh Tuy đi quốc lộ 5, Gia Lâm, Long Biên theo hướng sau: đường Minh Khai, Cầu Vĩnh Tuy - đường 40m của dự án - đường trục Hanel - đường Nguyễn Văn Linh (QL 5, Gia Lâm, Long Biên); Đường Nguyễn Khoái (rẽ vào cầu nhánh nối với cầu chính để lên cầu)- Cầu Vĩnh Tuy - đường 40m của dự án - đường trục Hanel - đường Nguyễn Văn Linh (QL 5, Gia Lâm, Long Biên). QĐ trên cũng quy định không mở cổng Cảng Hà Nội phía Vĩnh Tuy, các phương tiện ra vào Cảng Hà Nội chỉ đi theo cổng Cảng đường Lãng Yên.

Tùng Thư

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo