Ashui.com

Thursday
Mar 28th
Home Tin tức Việt Nam Khởi công nhà ga sân bay Cam Ranh vào tháng 9/2016

Khởi công nhà ga sân bay Cam Ranh vào tháng 9/2016

Viết email In

Dự án nhà ga sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa) dự kiến sẽ được khởi công vào đầu tháng 9/2016 và đưa vào khai thác tháng 12/2017, theo thông tin từ Bộ GTVT chiều 14/4. 

Theo báo cáo của Công ty cổ phần nhà ga quốc tế Cam Ranh, lượng hành khách quốc tế thông qua sân bay Cam Ranh năm 2014 trên 585.000 người, năm 2015 đạt gần 891.000 người. Tuy nhiên, chỉ riêng 3 tháng đầu năm 2016 lượng khách thông qua sân bay đã đạt 1.017.263 khách, trong đó khách quốc tế là 505.257 người (tăng gần 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2015).  


Phối cảnh nhà ga mới sân bay Cam Ranh. (Ảnh: Bộ GTVT) 

Căn cứ vào lượng hành khách tăng trưởng trong thời gian qua, Công ty cổ phần nhà ga quốc tế Cam Ranh đưa ra mức dự báo lượng hành khách quốc tế đến năm 2020 sẽ đạt 2,5 triệu khách, năm 2025 là 4 triệu khách và năm 2030 đạt gần 6 triệu khách. 

Công ty này cho rằng với mức tăng trưởng hành khách như những năm vừa qua thì cần phải xây dựng một nhà ga công suất 4 triệu khách cho năm 2025. Trong đó, theo phân kỳ đầu tư, giai đoạn 1 sẽ lắp đặt thiết bị phục vụ cho 2,5 triệu khách vào năm 2020, sau đó sẽ lắp đặt đầy đủ thiết bị khi đạt mức tăng trưởng theo kế hoạch. Nhà ga mới có thể phục vụ tối đa 6 triệu khách.  

Đồng thời, khu đất được quy hoạch để xây dựng nhà ga có đủ điều kiện để mở rộng lên 8 triệu hành khách giai đoạn sau năm 2030.

Về phương án thiết kế, nhà ga mới có tổng diện tích khoảng 51.000 mét vuông sàn gồm 2 cao trình đi và đến tách biệt (có bố trí đường tầng), cùng với hệ thống đường giao thông, sân đỗ ôtô và các công trình phụ trợ tương ứng với công suất nhà ga. Để đáp ứng 4 triệu khách/năm, nhà ga sẽ bố trí 4 đảo với 20 quầy thủ tục, 10 cửa ra tàu bay; 4 cầu ống lồng đôi; 4 bộ băng chuyền hành lý đến và 2 đảo băng chuyền hành lý đi. Ngoài ra, tại nhà ga còn bố trí các khu vực kinh doanh dịch vụ, phục vụ hành khách. 

Bên cạnh dự án nhà ga sẽ xây dựng trong thời gian tới, sân bay Cam Ranh hiện đang xây dựng thêm đường cất hạ cánh số 2 để đón được các loại máy bay cỡ lớn như A350, B747F, B777 LR. 

Đường băng số 2 được xây dựng với tổng mức đầu tư là 1.936 tỉ đồng do tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư. Còn nhà ga hành khách sẽ do Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư. 

Lê Anh 
(TBKTSG)  


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo