Ashui.com

Thursday
Mar 28th
Home Tin tức Việt Nam TPHCM: Đến 2019 mới có bãi đậu xe ngầm khu trung tâm

TPHCM: Đến 2019 mới có bãi đậu xe ngầm khu trung tâm

Viết email In

Sở Giao thông Vận tải TPHCM ngày 24/3 cho biết dự kiến năm nay sẽ có hai dự án bãi đậu xe ngầm khu vực trung tâm thành phố được khởi công xây dựng, và sang năm có thêm hai dự án nữa. Phải đến năm 2019 mới hoàn thành bốn dự án này với sức chứa tổng cộng là 3.900 xe máy và 6.300 xe ô tô. 

Cụ thể, bãi đậu xe ngầm công viên Lê Văn Tám do Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển không gian ngầm làm chủ đầu tư với quy mô 4 tầng đậu xe, diện tích gần 77.000 m2 có sức chứa 2.024 xe máy và 1.260 xe ô tô hiện đang trong bước thiết kế, và dự kiến được khởi công năm 2016 để hoàn thành năm 2019.  


Bãi đậu xe ngầm công viên Tao Đàn.
Ảnh: TL 

Dự án bãi đậu xe ngầm sân khấu Trống Đồng do Công ty TNHH Tập đoàn Đông Dương làm chủ đầu tư với quy mô 7 tầng ngầm và 3 tầng nổi có sức chứa 890 xe ô tô, 400 xe máy. Dự án này cũng đang trong bước thiết kế, sẽ khởi công năm nay và hoàn thành năm 2019. 

Trong khi đó, hai dự án bãi đậu ngầm sân vận động Hoa Lư và bãi đậu xe tại công viên văn hóa Tao Đàn đều do Tập đoàn Vingroup đầu tư, và hồ sơ dự án đang được lập. Dự kiến năm 2017 hai dự án này mới được khởi công và cũng sẽ hoàn thành vào năm 2019.

Như vậy, các bãi đậu xe ngầm dự kiến trong 5 năm nữa sẽ đưa vào khai thác giúp đáp ứng 6.290 xe ô tô và 3.916 xe máy tại khu vực trung tâm thành phố, theo báo cáo do Sở Giao thông Vận tải đưa ra tại cuộc họp về kinh tế-xã hội tại UBND thành phố hôm nay, 24-3.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng trước đây, trong phạm vi bán kính 500 mét khu vực trung tâm thành phố có khoảng 59 công trình cao tầng có từ 1-5 tầng hầm để xe. Trong đó có 13 công trình phức hợp có từ 3-5 tầng hầm để xe như tòa nhà Kumho Asianna Plaza, Khu phức hợp Eden, Cao ốc Saigon Center tại số 65 Lê Lợi, cao ốc Sunwah …

Ngoài ra, khu vực trung tâm thành phố còn có thêm 46 công trình cao tầng có tầng hầm đỗ xe có công suất nhỏ hơn trên các tuyến đường Hai Bà Trưng, Đồng Khởi, Nguyễn Huệ...

Đánh giá về hiện trạng lấn chiếm lòng lề đường trên địa bàn thành phố hiện nay, Sở Giao thông Vận tải thành phố cho biết, hiện có hơn một nửa số tuyến đường không có vỉa hè dẫn đến tình trạng dừng đậu xe dưới lòng đường.

Cụ thể, trong tổng số 4.869 tuyến đường tại thành phố hiện nay với tổng chiều dài 4.044 km thì có đến 2.598 tuyến đường không có vỉa hè. Tuy nhiên, gần 43% chiều dài các tuyến đường có thể xem xét cho phép đậu xe dưới lòng đường. 

Văn Nam 
(TBKTSG)  


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo