Ashui.com

Saturday
Apr 20th
Home Tin tức Việt Nam Xây cầu Hưng Hà nối hai tuyến đường cao tốc ở phía Bắc

Xây cầu Hưng Hà nối hai tuyến đường cao tốc ở phía Bắc

Viết email In

Ngày 27/12 tại Hưng Yên, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã khởi công xây dựng cầu Hưng Hà và đường dẫn hai đầu cầu nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. 

Theo thông tin từ Bộ GTVT, cầu Hưng Hà và đường dẫn hai đầu cầu đi qua hai tỉnh Hưng Yên và Hà Nam với tổng chiều dài 6,1 km, quy mô xây dựng 4 làn xe. Trong đó cầu Hưng Hà dài 2,1 km, đường dẫn phía Hưng Yên dài 2,1km, đường dẫn phía Hà Nam dài 1,8 km. 

Điểm đầu của dự án phía Hưng Yên nằm tại nút giao với quốc lộ 39; điểm cuối phía Hà Nam giáp nối với đường dẫn cầu Thái Hà nằm tại xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.  


Phối cảnh cầu Hưng Hà nối Hưng Yên với Hà Nam và nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với Cầu Giẽ - Ninh Bình
(Ảnh: Bộ GTVT) 

Dự án có tổng mức đầu tư 2.871 tỉ đồng, trong đó, vốn vay từ Quỹ hợp tác phát triển kinh tế (EDCF) Hàn Quốc là 2.469 tỉ đồng (tương đương 117 triệu đô la Mỹ), còn lại 402 tỉ đồng là vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. 

Dự án do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư, đơn vị thực hiện và quản lý dự án là Ban Quản lý dự án 1 với thời gian thi công khoảng 36 tháng.

Sau khi hoàn thành cầu Hưng Hà sẽ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, hoàn thiện mạng lưới giao thông vùng đồng bằng sông Hồng, giúp giảm lượng xe đi qua Thủ đô Hà Nội. 

(TBKTSG) 


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo