Ashui.com

Friday
Apr 19th
Home Tin tức Việt Nam TP.HCM lắp đốt dầm cầu đầu tiên tuyến metro số 1

TP.HCM lắp đốt dầm cầu đầu tiên tuyến metro số 1

Viết email In

Ngày 4/6, trên đường Xa lộ Hà Nội (Q.2) Ban quản lý đường sắt đô thị TP HCM đã làm lễ lắp đặt đốt dầm đầu tiên của tuyến metro số 1 Bến Thành (Q.1) - Suối Tiên (Q.9) dài 19,7 km với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, UBND TP HCM và UBND tỉnh Bình Dương. 

Ông Bùi Xuân Cường - trưởng Ban quản lý đường sắt đô thị TP cho biết đây là đốt dầm đầu tiên của đoạn cầu cạn dài 14,5 km, trong đó 12 km được thi công với công nghệ lắp ghép các phân đoạn đúc sẵn bằng hệ đà giáo di động lần đầu tiên được thi công ở VN. 

Theo kế hoạch có 4.536 đốt dầm (mỗi đốt dầm có trọng lượng khoảng 42 tấn) sẽ được thi công lắp đặt trên tuyến đường sắt này trong thời gian 2 năm.  


Phát lệnh khởi công lắp đặt dầm cầu đầu tiên tuyến đường sắt đô thị số 1, TP.HCM (Ảnh: Hữu Khoa) 

Tuyên bố lệnh khởi công lắp đặt đốt dầm dầu tiên ở tuyến metro số 1 - chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân nhấn mạnh việc lắp đặt đốt dầm này mở đầu cho giai đoạn quan trọng thi công xây dựng tuyến đường sắt đô thị của TP. 

Đồng thời, chủ tịch UBND TP yêu cầu chủ đầu tư, tư vấn giám sát, nhà thầy thi công đảm bảo thi công đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, mỹ thuật, vệ sinh môi trường và an toàn lao động tuyệt đối. Theo chủ tịch UBND TP HCM, việc sớm đưa dự án này vào khai thác sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của TP HCM.

Cũng tại buổi lễ trên ông Mutsuya Mori - trưởng đại diện Văn phòng JICA (Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản) tại VN cho biết việc lắp đặt đốt dầm này là cột mốc quan trọng trong việc xây dựng đoạn metro đi trên cao. 

Đồng thời ông nói rằng các cơ quan chức năng và các đơn vị liên quan thi công ở dự án này sẽ nỗ lực đảm bảo an toàn, chất lượng và hoàn thành dự án đúng tiến độ. Theo kế hoạch đến năm 2019 sẽ đưa tuyến metro số 1 vào hoạt động. 


Vị trí lắp đặt dầm cầu đầu tiên tuyến đường sắt đô thị số 1, TP.HCM (Tuyến Bến Thành - Suối Tiên) tại quận 2, TP.HCM sáng 4/6. (Ảnh: Hữu Khoa) 

(Tuổi Trẻ) 


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo