Dự án được đầu tư xây dựng theo phương thức BOO (xây dựng-vận hành-sở hữu) với tổng kinh phí lên đến 57 triệu USD. Nhà máy được xây dựng trên diện tích 2ha, có 20 cột tuabin gió, mỗi cột có công suất là 1,5 MW.
Theo kế hoạch, đến cuối năm 2011, nhà máy sẽ chính thức đi vào hoạt động. Sau khi đi vào hoạt động, mỗi năm nhà máy sẽ sản xuất trên 90 triệu kWh điện thương phẩm nhưng lại không làm ảnh hưởng đến môi trường do gây ra hiệu ứng nhà kính như các nhà máy nhiệt điện.
Lãnh đạo công ty Cavico cho biết có rất nhiều điền kiện thuận lợi để xây dựng nhà máy điện gió ở Trạm Hành vì vùng Trạm Hành của Đà Lạt có độ cao 1.600m so với mặt nước biển, mức gió đo được bình quân trong năm lên đến 6,8m/giây (thời điểm cao nhất lên 10m/giây và thấp nhất cũng đạt 4m/giây).
Đây là vùng bình nguyên rất bằng phẳng với chiều cao không ảnh hưởng đến nguồn gió, đất đai đang được người dân trồng chè.
Nhà máy điện gió ở Lâm Đồng là nhà máy điện gió thứ 2 ở Việt Nam.
Tin mới hơn:
- Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị và Đại học Quốc tế Mekong TP Cần Thơ
- Xây biệt thự, sân golf mini tại TT Hội nghị quốc gia
- Phát triển Thừa Thiên - Huế và đô thị Huế đến năm 2020
- GMP báo cáo trước Bộ Xây dựng các phương án thiết kế Nhà Quốc hội
- Bảo tồn cửa ô duy nhất còn lại của Hà Nội
Tin cũ hơn:
- UBNDTP Hà Nội đề nghị tăng tốc dự án quy hoạch sông Hồng
- Mô hình kiến trúc sư trưởng: Càng góp ý càng mơ hồ
- Hà Nội chỉnh trang mặt phố
- Xây dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô thành đô thị cảng, trung tâm du lịch
- Công bố bán dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp Hyatt Regency Đà Nẵng Resort & Spa