Ashui.com

Thursday
Mar 28th
Home Tin tức Việt Nam TP.HCM kiến nghị xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 trong năm 2015

TP.HCM kiến nghị xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 trong năm 2015

Viết email In

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về một số vấn đề liên quan đến thời gian khởi công xây dựng cầu Thủ Thiêm 2. 

Theo Ủy ban Nhân dân thành phố, dự án này cần được triển khai xây dựng sớm nhằm tạo động lực phát triển nhanh hơn đối với Khu đô thị mới Thủ Thiêm cũng như để giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn. 

Ủy ban Nhân dân Thành phố kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận cho phép thành phố chỉ đạo tiếp tục hoàn tất mọi thủ tục theo quy định để bảo đảm khởi công dự án trong năm 2015, dự kiến hoàn thành trong năm 2017.  


Vị trí cầu Thủ Thiêm 2 và các cây cầu bắc sang khu đô thị Thủ Thiêm (Ảnh: TBKTSG) 

Trước đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhận được Công văn số 8084/VPCP-KTN ngày 14/10/2014 của Văn phòng Chính phủ, kèm theo Công văn số 8401/BQP-TM ngày 8/10/2014 của Bộ Quốc phòng về việc điều chỉnh thời gian khởi công dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 do việc di dời Nhà máy đóng tàu Ba Son chưa xong; đồng thời dự án Khu trung tâm phức hợp Sài Gòn-Ba Son đang hoàn tất hồ sơ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. 

Đến nay, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Ba Son đã xây dựng được 200m cầu cảng và một nhà xưởng tại khu vực Cảng Cái Mép-Thị Vải (điểm đến mới của Nhà máy đóng tàu Ba Son). 

Cầu Thủ Thiêm 2 được thiết kế xây dựng vượt sông Sài Gòn kết nối Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2) với trung tâm thành phố hiện hữu (quận 1) tại vị trí đường Tôn Đức Thắng; là một trong 14 cầu vượt sông Sài Gòn theo quy hoạch được duyệt.

Được sự chấp thuận của Chính phủ, Ủy ban Nhân dân thành phố đã giao cho Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Đại Quang Minh làm nhà đầu tư. Hiện Công ty đang hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi dự án và theo trình tự thủ tục, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ trình Bộ Giao thông Vận tải chủ trì tham gia ý kiến đối với hồ sơ thiết kế cơ sở trong tháng 11 tới. Sau đó, thành phố sẽ hoàn tất công tác thẩm định phê duyệt để khởi công trong năm 2015 và hoàn thành vào năm 2017.

Theo Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, cầu Thủ Thiêm 2 nằm trên đường Tôn Đức Thắng (quận 1), điểm đầu cách đường Lê Duẩn 160m, điểm cuối kết nối với đại lộ Vòng cung - Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Tổng chiều dài của cầu khoảng 1.300m, trong đó phạm vi cầu dài khoảng 877m với nhịp chính dây văng dài 440m; mặt cắt ngang cầu gồm 6 làn xe; tổng mức đầu tư ước tính khoảng 3.550 tỷ đồng (chưa bao gồm chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng).

Dự án cầu Thủ Thiêm 2 hướng đến việc mở ra không gian về phía Đông thành phố, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông trục chính, kết nối trung tâm thành phố với Khu đô thị mới Thủ Thiêm; tạo điểm nhấn về kiến trúc cảnh quan trong khu vực trung tâm thành phố, thu hút khách tham quan, du lịch…

Trong phạm vi dự án, sẽ có hơn 270 cây xanh lớn bị ảnh hưởng, trong đó có hơn 80 cây phải đốn hạ, gần 40 cây sẽ được di dời. Phương án thiết kế mảng xanh cầu Thủ Thiêm 2 là ngoài cây xanh trồng bổ sung trên vỉa hè còn tận dụng các phần đất dạ cầu để bổ sung mảng xanh, góp phần tạo mỹ quan công trình./. 

(TTXVN /Vietnam+) 


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo