Ashui.com

Friday
Mar 29th
Home Tin tức Thế giới Australia phát triển bản đồ 3D nhằm bảo vệ di sản

Australia phát triển bản đồ 3D nhằm bảo vệ di sản

Viết email In

Cơ quan khoa học quốc gia Australia (CSIRO) ngày 13/4 cho biết các nhà nghiên cứu nước này đã phát triển thành công một hệ thống bản đồ laser di động 3 chiều (3D) nhằm hỗ trợ công tác bảo tồn một số công trình di sản văn hóa cổ ở nước này. 

CSIRO cho biết hệ thống trên được gọi là Zebedee, được phát triển bởi nhóm các nhà nghiên cứu đến từ CSIRO và Đại học Queensland. 

Điểm cốt lõi của công nghệ này là một máy quét bằng tia laser do CSIRO phát triển có khả năng quay đi quay lại trên một lò xo để chụp hàng triệu số đo chi tiết các công trình di sản và giúp các nhà nghiên cứu xây dựng thành một bản đồ dưới định dạng 3D với độ chính xác cao. 

Theo tiến sĩ Jonathan Roberts, Giám đốc phòng thí nghiệm của CSIRO, đây là công nghệ lý tưởng giúp các nhà khoa học vẽ bản đồ các công trình di sản văn hóa, đặc biệt là các công trình đang ở trong tình trạng hư hại nặng, có nguy cơ đổ sập do tác động của thời tiết và các thảm họa thiên nhiên cần bảo tồn./. 

(TTXVN) 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo