Dự án phát triển mới tại Trung tâm Barangaroo, Sydney

Thứ ba, 02 Tháng 4 2013 00:20 Báo Xây dựng
In

Vừa qua, chính quyền thành phố Sydney đã chính thức phê chuẩn một dự án quy hoạch phát triển mới tại Trung tâm Barangaroo, Sydney. Đây là dự án có giá trị 6 tỷ đô. Tập đoàn Woods BAGOT, phối hợp với Scape NYC được giao phó lập quy hoạch Tổng thể Trung tâm Barangaroo, Sydney với trị giá 6 tỉ đô. Đây là một trong 5 liên danh tư vấn được Cơ quan Phát triển Barangaroo thay mặt cho Chính phủ New South Wales lựa chọn.

Vị trí của quy hoạch nằm ở rìa phía tây của trung tâm Sydney, khu vực cảng container 22ha sẽ được biến đổi thành một phần phát triển đô thị mới của thành phố. Sau khi hoàn thành, Barangaroo sẽ có một công viên rộng 6ha với phong cảnh tuyệt mỹ với những điểm nhấn vào khu dành cho người đi bộ và khu công cộng.

5 liên danh tư vấn được lựa chọn:

1) Woods Bagot (AUS), Scape NYC (USA);

2) UN Studio (HOL), LAB Architecture (AUS), Imelk (USA);

3) Bjarke Ingels Group (DEN), Hassell (AUS);

4) Sasaki Associates (USA), Diller Scofidio Renfro (USA), Jackson Teece (AUS);

5) Skidmore, Owings & Merrill (USA), Andersen Hunter Horne (AUS).

Dự án phát triển mới này không thể thiếu loạt cửa hàng, quán cà phê và nhà hàng. Tổ hợp cao ốc văn phòng thương mại và căn hộ cũng được phát triển nhiều. Hơn một nửa khu vực Barangaroo sẽ có không gian mở và được trồng cây bản địa và có cả hồ thủy triều.

Trung tâm Barangaroo sẽ là một điểm đến quan trọng của quận mới, nối với khu vực Nam Barangaroo và khu Millers Point. Trước đó, công ty phát triển Lend Lease đã biến đổi 7.5ha phía tây của Sydney thành một trung tâm dân cư, mua sắm và kinh doanh. Lend Lease dự kiến tạo ra một trung tâm tài chính mới cho thành phố. Quy hoạch này cũng sẽ bao gồm một công viên dọc theo bến cảng Sydney, các cao ốc văn phòng, khách sạn … Sau khi hoàn thành, Barangaroo sẽ có hơn 23.000 nhà ở cho công nhân và người dân, thu hút 33.000 khách tham quan mỗi ngày và 12 triệu du khách mỗi năm.

Khánh Phương


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: