Ashui.com

Friday
Mar 29th
Home Tin tức Thế giới Indonesia: Di tích Phật giáo Borobudur hút du khách

Indonesia: Di tích Phật giáo Borobudur hút du khách

Viết email In

Sau khi được Sách Kỷ lục thế giới Guinness chính thức công là Di tích Phật giáo lớn nhất thế giới ngày vào ngày 26/7/2012, đền Borobudur ở Yogyakarta, Indonesia, đã thu hút lượng du khách trong và ngoài nước tăng mạnh. 

Trong tám tháng đầu năm 2012 đã có 2.027.000 người, trong đó có 26.543 du khách nước ngoài và 1.900.457 du khách trong nước tới thăm đền Borobudur. 

Giá vé vào cửa cho du khách quốc tế là 20 USD, với du khách nước ngoài là 40.000 rupiah ( gần 4,5 USD). 

Giám đốc khu di tích văn hóa-kiến trúc Borobudur, Bambang Irianto, cho biết số khách du lịch đến thăm Borobudur trong tám tháng đầu năm nay đã đạt khoảng 90,3% mục tiêu 2.243.000 người đặt ra cho năm 2012, so với 2.116.116 người năm 2011, trong đó có 166.524 du khách nước ngoài và 1.949.592 khách du lịch trong nước. 

Đền Borobudur được xây dựng vào năm 750-842, nằm trải dài trên một diện tích 60.000m2, ngôi đền này được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới năm 1991. 

Việt Tú 


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo