Ashui.com

Friday
Apr 19th
Home Tin tức Thế giới EIU: Melbourne là thành phố đáng sống nhất thế giới

EIU: Melbourne là thành phố đáng sống nhất thế giới

Viết email In

Theo kết quả cuộc khảo sát mới nhất “The Global Liveability Survey” do tổ chức Đơn vị Tình báo Kinh tế (EIU, Economist Intelligence Unit) có trụ sở tại London (Anh) tiến hành, thành phố Melbourne của Australia đã vượt qua 140 đối thủ để trở thành đô thị đáng sống nhất trên thế giới.

Đây là năm thứ hai liên tiếp thành phố Melbourne đạt danh hiệu trên. Điều bất ngờ trong cuộc khảo sát năm nay là việc thành phố Adelaide (Australia) vượt qua thành phố Sydney (Australia) về mức độ “đáng sống,” do Adelaide có nhiều cơ sở hạ tầng mới.


Thành phố Melbourne

Trưởng nhóm khảo sát của EIU, ông Jon Copestake, cho biết các thành phố lớn của Australia tiếp tục là nơi đáng sống nhất thế giới không chỉ bởi lợi thế mật độ dân cư thấp mà còn bởi sự phát triển trong đầu tư cơ sở hạ tầng.

Cuộc khảo sát tập trung vào các tiêu chí về chăm sóc y tế, giáo dục, cơ sở hạ tầng, văn hóa và tỷ lệ tội phạm. Thị trưởng thành phố Melbourne, ông Robert Doyle, cho rằng đây là tin tức tốt đẹp cho Melbourne và người dân Australia cần tự hào về thành tích này.

10 thành phố đáng sống nhất thế giới theo bảng xếp hạng từ trên xuống của “The Global Liveability Survey” lần lượt gồm Melbourne (Australia), Vienna (Áo); Vancouver, Toronto, Calgary (Canada), Adelaide (Australia), Sydney (Australia), Helsinki (Phần Lan), Perth (Australia), Auckland (New Zealand). Đứng cuối bảng xếp hạng là thành phố Dhaka ở Bangladesh./.

Võ Giang


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo