Các nhà khảo cổ đã phát hiện ra kim tự tháp có niên đại 4.300 năm tuổi, được cho là nơi chứa thi hài Thái hậu Sesheshet – mẹ của Teti, người sáng lập ra triều đại thứ 6 Ai Cập, hàng trăm năm sau khi công trình kim tự tháp Giza được xây dựng. Đây là phát hiện trong nghĩa trang của các nhà thống trị Memphis cổ đại, thủ đô của Vương Quốc Ai Cập cổ đại, cách Giza 12 dặm về phía Nam.
Toàn bộ tàn tích của kim tự tháp mới phát lộ là một cấu trúc hình vuông nằm dưới lòng đất 19,5 m. Ông Zahi Hawass, phụ trách Hội đồng Cổ vật Tối cao Ai Cập, cho biết: “Do cát lấp nên không ai nghĩ chôn sâu dưới đất còn có kim tự tháp”. Nhóm khảo cổ ước tính kim tự tháp cao 15 m.
Cho đến nay, đây là kim tự tháp thứ 118 được tìm thấy ở Ai Cập. Ông Hawass tin rằng kim tự tháp này là của Thái hậu Sesheshet, người được cho là đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập nên triều đại thứ 6 và thống nhất 2 nhánh của gia đình hoàng gia có hận thù sâu sắc. Con trai bà, Teti, là người đã thống trị Ai Cập trong khoảng 20 năm cho đến khi ông bị ám sát – dấu hiệu hỗn loạn của thời kỳ đó.
- Tưởng niệm KTS Joern Utzon tại thành phố Sydney, Australia
- Trung tâm Tài chính Thế giới Thượng Hải (SWFC): Tòa nhà chọc trời đẹp nhất năm 2008
- Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu: Ngừng xây một loạt nhà chọc trời
- Trung Quốc: Mất gần 20 năm mới trùng tu xong Tử Cấm Thành
- Quảng trường Time sẽ có biển quảng cáo "xanh" đầu tiên
- Thành Rome cổ đại được tái hiện sống động bằng công nghệ 3-D
- Quảng trường Đỏ có thể sập bất cứ lúc nào
- Tòa tháp U2 ở Dublin bị hoãn thi công
- Căn hộ cao cấp Singapore xuống giá
- UNESCO phân định lại ranh giới ngôi đền Preah Vihear