Ashui.com

Friday
Apr 26th
Home Tin tức Thế giới Malaysia: Xây tòa tháp 100 tầng vượt tháp đôi Petronas

Malaysia: Xây tòa tháp 100 tầng vượt tháp đôi Petronas

Viết email In

Trong tuần vừa qua, thủ tướng Malaysia, ông Najib Datuk SeriTun Razak cho biết dự án xây dựng tòa tháp 100 tầng Warisan Merdeka tại Kuala Lumpur sẽ chỉ được tiến hành nếu như công trình này mang lại giá trị về thương mại.

Nếu xây dựng, tháp Warisan Merdeka sẽ vượt tháp đôi Petronas, hiện đang là công trình cao nhất ở Malaysia.

Najib cho biết công trình này nên góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế trong khu vực cũng như phải tạo ra các cơ hội kinh doanh. Theo hãng tin quốc gia Bernama của Malaysia, sau bài phát biểu quan trọng tại hội thảo của các nhà đầu tư Bộ trưởng BộTài chính Đông Nam Á, ông đã trao đổi với các phóng viên rằng: “Khi dự án này có thể đáp ứng được các điều kiện kể trên thì nó sẽ được phê duyệt. Công trình cần phải tạo ra những động lực cũng như các chất xúc tác cho dự án Great Kuala Lumpur."

Tháng trước ông Najib đã công bố kế hoạch cho công trình trị giá 2,1 tỷ USD, Tháp Permodalan Nasional Bhd Warisan Merdeka, nhưng tuần này cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad lại đưa ra quan điểm trái chiếu rằng công trình này sẽ chỉ góp thêm vào số tài sản dư thừa ở thủ đô.

Theo Mahathir, cá nhân ông muốn giữ lại tháp đôi Petronas là tòa nhà cao nhất ở Malaysia.

N.T.D

>> Malaysia với kế hoạch Great Kuala Lumpur 

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo