Các địa điểm hấp dẫn về văn hóa của Ý sẽ đóng cửa một ngày (19/11) để phản đối kế hoạch cắt giảm hỗ trợ ngân sách của chính phủ dành cho lĩnh vực văn hóa.
Khoảng 800 bảo tàng, phòng trưng bày nghệ thuật và các khu di sản không đồng ý với việc chính phủ thông báo ý định cắt giảm 380 triệu USD trong khoản ngân sách văn hóa ba năm tới. Đây là một phần của kế hoạch thắt lưng buộc bụng của chính phủ nhằm vực dậy nền kinh tế.
Là quốc gia sở hữu di sản thế giới nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác, kinh tế suy thoái cũng gây áp lực không nhỏ lên việc duy trì và khai thác những báu vật văn hóa của Ý, nhất là sau vụ sập “nhà của các đấu sĩ” 2.000 năm tuổi ở Pompeii (Rome) tuần trước khiến người ta phải đặt dấu hỏi về khả năng duy trì di sản của Ý.
- Ảnh bên : “Nhà của các đấu sĩ” 2.000 năm tuổi ở Pompeii (Rome) bị sụp (Ảnh: dailymail.co.uk)
Bộ trưởng văn hóa Sandro Bondi đang bị áp lực phải từ chức. Những người chỉ trích cho rằng các địa điểm văn hóa thiếu tiền để duy tu và đây là ví dụ cho thấy cần phải đầu tư thêm tiền, chứ không phải cắt giảm như hiện nay.
Chính phủ Ý thông báo sẽ thu hút đầu tư từ lĩnh vực tư nhân để đảm bảo an toàn cho các địa điểm văn hóa và giúp giảm căng thẳng trong chi tiêu ngân sách. Các chuyên gia di sản Ý cảnh báo các khu vực như tháp đôi ở Bologna, nhà thờ ở Florence và cung Domus Aurea của Nero ở Rome đang có nguy cơ sập lớn.
(Theo AFP)
- Trung Quốc: thị trường bất động sản bùng nổ ở thành phố nhỏ
- UNESCO thúc đẩy bảo tồn các di sản biển thế giới
- Thị trưởng 43 nước cam kết cắt giảm khí thải nhà kính
- Nguy cơ bong bóng nhà đất tại Canada
- Trung Quốc xây dựng Sky City cao thứ hai thế giới
- Hệ thống chiếu sáng thông minh cho các đô thị
- Phát hiện bức tường khổng lồ bảo vệ Nhân sư Sphinx
- Sydney cam kết giảm thiểu CO2
- 91% nhà đầu tư châu Á lạc quan đầu tư vào bất động sản
- Hội nghị các thành phố lớn châu Á - ANMC21