Ashui.com

Thursday
Apr 25th
Home Tin tức Thế giới Mexico phát hiện đường hầm hơn 1.800 năm tuổi

Mexico phát hiện đường hầm hơn 1.800 năm tuổi

Viết email In

Các nhà khảo cổ Mexico đã tìm thấy một đường hầm dài khoảng 100m được xây dựng cách đây hơn 1.800 năm nằm gần khu vực đền thờ Nữ thần Rắn tại khu di tích ở thành phố cổ Teotihuacan, vốn nổi tiếng với hai công trình kim tự tháp "Mặt trăng" và "Mặt trời."

Sau tám tháng khai quật và nhờ kỹ thuật laser có độ phân giải cao, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra đường hầm trên ở độ sâu 12m.

Các nhà khảo cổ còn tìm thấy tại lối vào đường hầm ba căn phòng lớn. Việc tìm thấy các căn phòng lớn tại khu vực linh thiêng này đặt ra giả thuyết đây có thể là nơi chôn cất các vị vua.

  • Ảnh bên : Lối vào đường hầm mới được phát hiện (Nguồn: AP)

Theo chuyên gia khảo cổ Sergio Gomez, đường hầm này có lẽ đã bị vùi lấp vào năm 200 sau công nguyên và trước đó chưa từng có ai đặt chân vào đây. Nếu giả thuyết này đúng, đây rất có thể là một trong những công trình cổ đại nhất của thành phố có tuổi đời hơn 2.000 năm này./.

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo