Sau hơn 5 năm tu sửa và tôn tạo, Nhà thờ Đức Bà Paris (Notre-Dame) đã chính thức mở cửa trở lại.
TTXVN đưa tin, Nhà thờ Đức Bà Paris đã mở cửa trở lại vào ngày 7/12, sau khi Tổng Giám mục Paris, Laurent Ulrich, thực hiện nghi thức gõ cửa ba lần bằng gậy mục tử - biểu tượng cho sứ mệnh phục vụ của ông.
Quang cảnh bên ngoài Nhà thờ Đức Bà Paris của Pháp ngày 29/11/2024, khi quá trình trùng tu được hoàn tất, sau vụ hỏa hoạn nghiêm trọng năm 2019. (Ảnh: Reuters/TTXVN)
Buổi lễ đặc biệt này diễn ra với sự chứng kiến của hơn 40 nguyên thủ và lãnh đạo các nước, hàng trăm quan khách, cùng hàng trăm triệu khán giả trên thế giới theo dõi qua chương trình truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình quốc gia Pháp.
Chính quyền đã bố trí một khu vực trên bến tàu gần nhà thờ để đón tiếp tối đa 40.000 khách tham quan. Tuy nhiên, gió lạnh và mưa to đã khiến số người đến dự ít hơn dự kiến.
Nhà thờ Đức Bà bất ngờ bị một đám cháy lớn bùng phát vào ngày 15/4/2019, thiêu rụi 2/3 phần đỉnh mái. Ngọn tháp, mái nhà và nhiều phần kiến trúc quan trọng của nhà thờ đã bị phá hủy nghiêm trọng.
Công trình mang tính biểu tượng tôn giáo và văn hóa của nước Pháp này được phục hồi nhờ sức lao động của khoảng 2.000 người, bao gồm các nghệ nhân chế tác gỗ, kim loại, đá; cùng các thợ xây, thợ thủ công, kỹ sư và nhà nghiên cứu, với tổng chi phí hơn 700 triệu euro.
Sau khi được phục dựng, Nhà thờ Đức Bà Paris sẽ bắt đầu đón khách tham quan từ ngày 8/12, và dự kiến đón từ 14-15 triệu lượt khách mỗi năm, cao hơn mức trung bình 12 triệu khách mỗi năm trước hỏa hoạn.
Đăng Huy
(SGTT)
- Toyama và Osaka lọt vào những địa điểm du lịch hàng đầu thế giới năm 2025
- Đức lập kỷ lục về sản xuất điện sạch chủ yếu từ năng lượng gió
- Những con phố mua sắm có giá cho thuê mặt bằng đắt nhất thế giới
- Đàm phán hiệp ước chống ô nhiễm rác nhựa của Liên hợp quốc “sụp đổ”
- Dự án tòa nhà cao nhất thế giới tái khởi động sau nhiều năm
- Tokyo lại được bình chọn là thành phố lớn được yêu thích nhất thế giới
- Indonesia dẫn đầu xu hướng phát triển thành phố thông minh bền vững tại ASEAN
- Bỉ xây dựng hòn đảo nhân tạo đầu tiên trên thế giới để khai thác năng lượng gió