10 sự kiện nổi bật ngành Xây dựng, Quy hoạch, Kiến trúc Việt Nam năm 2013

Thứ năm, 26 Tháng 12 2013 14:10
In

Năm 2013 sắp kết thúc. Như thường lệ, ban biên tập Ashui.com chọn điểm lại 10 sự kiện nối bật đã đề cập trong lĩnh vực Xây dựng-Quy hoạch-Kiến trúc Việt Nam trong năm nay, mời bạn đọc cùng xem và bình luận. (Các sự kiện được liệt kê theo trình tự thời gian)

1 - Hội thảo quốc tế "Môi trường xây dựng bền vững cho hiện tại và tương lai"

Phát triển một môi trường xây dựng bền vững là một cách tiếp cận hiệu quả đáp ứng nhu cầu phát triển trên cả ba lĩnh vực quan trọng về môi trường, kinh tế và xã hội. Điều này cũng là mục tiêu thiên niên kỷ của Liên hợp quốc nhằm hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn cho con người.

Trong năm 2010, một dự án quốc tế với thời gian 3 năm đã được thành lập và được tài trợ của Ban Phát triển Quốc tế, Chính phủ Anh nhằm phát triển và chuyển giao các kiến thức mới nhất về xây dựng bền vững giữa hai trong số các trường đại học hàng đầu của Vương quốc Anh là Đại học Loughborough và Đại học Liverpool (từ tháng 1 năm 2012 là Đại học Queen's University Belfast) với Trường Đại học Xây dựng. Dự án cũng hướng tới mối quan hệ hợp tác lâu dài trong giáo dục và đào tạo giữa ba trường đại học này.

Hội thảo quốc tế "Môi trường xây dựng bền vững cho hiện tại và tương lai" diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 26,27/3 được coi là một kết quả quan trọng của dự án. Đây là hội thảo được đồng tổ chức bởi cả bốn Trường đại học để quảng bá các mục tiêu của dự án và cũng để thu thập các ý kiến từ các nhà nghiên cứu trong tất cả các lĩnh vực liên quan đến bền vững xây dựng môi trường. [chi tiết]

2 - Kỷ niệm 65 năm thành lập Hội Kiến trúc sư Việt Nam và Ngày Kiến trúc Việt Nam 27/4

Năm nay, Hội Kiến trúc sư Việt Nam kỷ niệm 65 năm thành lập Hội (27/4/1948 - 27/4/2013) và Ngày Kiến trúc Việt Nam 27/4. 

Trải qua 65 năm, Hội KTS Việt Nam ngày càng lớn mạnh về lượng và chất. Từ 8 KTS sáng lập, đến nay, qua 8 Kỳ Đại hội, Hội KTS Việt Nam đã có gần 5 ngàn Hội viên, trong tổng số 16 ngàn KTS cả nước, hoạt động trên nhiều lĩnh vực: Tư vấn thiết kế, nghiên cứu, đào tạo, quản lý… Hội KTS cơ sở được thành lập tại các tỉnh, TP trên cả nước và tại các Trường đào tạo KTS, Viện Nghiên cứu, tổ chức Tư vấn thiết kế. Hội đã làm tốt công tác nghiên cứu lý luận, tư vấn phản biện xã hội, chăm lo cải thiện môi trường hành nghề, tích cực xúc tiến việc xây dựng Luật KTS cũng như chăm lo công tác đào tạo KTS, bồi dưỡng KTS trẻ thông qua các lớp học nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp. Các Giải thưởng Loa Thành dành cho sinh viên Kiến trúc; Liên hoan KTS trẻ toàn quốc; Liên hoan sinh viên Kiến trúc cùng nhiều hoạt động nghề nghiệp đa dạng và đổi mới đã thu hút, tập hợp rộng rãi KTS cả nước dưới mái nhà chung là Hội KTS Việt Nam. [chi tiết]

3 - Triển lãm VietBuild 2013

Triển lãm quốc tế Vietbuild 2013 tiếp tục được tổ chức tại các thành phố Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ. Đây là sự kiện do Trung tâm Thông tin Bộ Xây dựng phối hợp với Công ty CP Tổ chức Triển lãm Quốc tế Xây dựng tổ chức. [chi tiết]

4 - Diễn đàn đầu tư Quảng Nam hướng tới Tăng trưởng xanh

Tỉnh Quảng Nam trong khuôn khổ hợp tác với Chương trình Định cư Con người Liên Hợp Quốc (UN-Habitat) và Viện Tăng trưởng xanh Toàn cầu (GGGI, tổ chức quốc tế đi đầu trong quy hoạch và phát triển hướng đến tăng trưởng xanh) đã tổ chức “Diễn đàn Đầu tư Quảng Nam hướng tới Tăng trưởng xanh” vào hai ngày 23 - 24/6/2013.

Diễn đàn nhằm thúc đẩy các cơ hội đầu tư Tăng trưởng xanh cho các doanh nghiệp, các tổ chức trong nước và quốc tế, các cơ quan phát triển, các tổ chức tài chính, các đối tác chiến lược cấp tỉnh, cấp trung ương, các bên liên quan trong tỉnh và vùng. Diễn đàn cũng sẽ tạo điều kiện cho sự hợp tác sáng tạo giữa các bên liên quan để thực hiện các chương trình trọng điểm với các cơ hội phát triển mới. [chi tiết]

5 - Cuộc thi Tài năng Kiến trúc 2013 chủ đề "Giải pháp kiến trúc tạo dựng không gian đô thị" 

Sáng 31/10/2013 tại Hà Nội, Quỹ Phát triển và Trao đổi Văn hóa Đan Mạch-Việt Nam (CDEF - Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam), Ashui.com và Báo Thể thao & Văn hóa đã tổ chức Lễ trao giải và công bố kết quả Cuộc thi Tài năng (Talent Prize) 2013 với chủ đề "Giải pháp kiến trúc tạo dựng không gian đô thị" (Architectural ideas for improving urban spaces). Giải chính thức của Ban giám khảo (Grand Jury Prize) đã thuộc về đồ án "Khu Vinh Bùi Viện" (Bui Vien street - Smilling Stop) của nhóm tác giả Nguyễn Phước Vinh, Phan Thị Khánh An, Hoàng Hữu Gia Hân. [chi tiết]

6 - Ngày Đô thị Việt Nam 2013 (8/11) - Kỷ niệm 15 năm thành lập Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam

“Xây dựng đô thị tăng trưởng xanh” là chủ đề của Ngày Đô thị Việt Nam năm 2013 (ngày 08/11) do Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Hiệp hội các Đô thị Việt Nam (ACVN), Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam (VUPDA) tổ chức.

Sự kiện này dự kiến thu hút sự tham gia của đại diện các bộ, ngành Trung ương, hơn 50 đại biểu quốc tế đến từ các quốc gia, hơn 100 đại biểu từ các đô thị loại 3 trở lên (thành viên ACVN, VUPDA) và gần 100 đại biểu là thành viên của Diễn đàn đô thị Việt Nam (VUF)…

Hiện nay, tăng trưởng xanh đã và đang trở thành xu hướng toàn cầu bởi xu hướng này có thể giúp các quốc gia sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, tăng đầu tư vào vốn tự nhiên, khắc phục những hạn chế về nguồn lực và nâng cao khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu qua đó thúc đẩy nền kinh tế quốc gia tăng trưởng một cách bền vững.

Trong dịp này, Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam cũng đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm thành lập Hội. [chi tiết]

7 - Hội nghị toàn thể lần thứ 12 Mạng lưới các thành phố lớn châu Á thế kỷ 21

Trong hai ngày 18,19/11, Hội nghị toàn thể lần thứ 12 Mạng lưới các thành phố lớn châu Á thế kỷ 21 (ANMC 21) được Hà Nội đăng cai tổ chức lần thứ 2.

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã tới dự và phát biểu tại Hội nghị. Hội nghị có sự tham dự 7 đoàn Thị trưởng/ Thống đốc và khoảng 80 đại biểu quốc tế đến từ 12 thành phố là thành viên của mạng lưới bao gồm Bangkok, Jakarta, Manila, Seoul, Singapore, Tokyo và Vùng Tomsk (Nga), cùng với các đại biểu trong nước, với các cuộc đối thoại liên quan đến chính sách, sự phát triển của các thành phố châu Á… nhằm góp phần vào thịnh vượng chung của khu vực châu Á. 

Mạng lưới các thành phố lớn châu Á thế kỷ 21 là mạng lưới quốc tế các thủ đô và thành phố lớn châu Á được tổ chức theo sáng kiến của Thị trưởng thành phố Tokyo từ năm 2001. Mục đích nhằm thực hiện các dự án chung về quản lý khủng hoảng, biện pháp ứng phó môi trường, phát triển công nghiệp, xúc tiến đầu tư thương mại, du lịch… Đến nay đã có 13 thủ đô, thành phố của các nước tham gia, trong đó Tokyo giữ vai trò Chủ tịch mạng lưới. Hà Nội tham gia và là thành viên của mạng lưới này từ năm 2001. [chi tiết]

8 - Luật Đất đai sửa đổi được Quốc hội thông qua

Với 448 đại biểu đồng ý, 20 vị không tán thành và 5 không biểu quyết, sáng 29/11 Quốc hội đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi), gồm 14 chương, 212 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014.

Theo luật mới, việc xác định giá đất cụ thể phải dựa trên cơ sở điều tra, thu thập thông tin về thửa đất, giá đất thị trường và thông tin về giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai; áp dụng phương pháp định giá đất phù hợp. Căn cứ kết quả tư vấn giá đất, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh trình hội đồng thẩm định giá đất xem xét trước khi trình ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định. [chi tiết]

9 - Triển lãm tranh “Bóng xưa & Sắc hoa” của giáo sư Hoàng Đạo Kính (tại Hà Nội)

Từ ngày 20/11 đến 22/12 tại đình Kim Ngân (42-44 Hàng Bạc, Hà Nội) đã diễn ra Triển lãm tranh “Bóng xưa & Sắc hoa” của Giáo sư Hoàng Đạo Kính.

Đây không chỉ là cuộc triển lãm tranh thông thường của một người Thầy, người đã cống hiến cả tuổi đời của mình cho sự nghiệp kiến trúc – trùng tu và bảo tồn di sản văn hóa, “Bóng xưa và sắc hoa” còn là dịp để nhiều thế hệ kiến trúc sư tìm về, gặp gỡ và giao lưu. [chi tiết]

10 - Bình chọn "Kiến trúc sư của Năm 2013"


KTS Dietmar Eberle (trái) và ông Lê Việt Hà (Chủ tịch ASHUI.COM)

Ngày 28/11, giải thưởng “Kiến trúc sư của Năm 2013” (Architect of the Year 2013) do mạng ASHUI.COM tổ chức chính thức khởi tranh. Tham gia khởi động cuộc bình chọn này có sự hiện diện của kiến trúc sư Dietmar Eberle (người sáng lập công ty kiến trúc Baumschlager Eberle hàng đầu thế giới - ảnh). Buổi phát động cũng được tổ chức tại Tòa tháp Tài chính Bitexco (TP.HCM) tối ngày 17/12.

Đây là hoạt động thường niên nhằm tôn vinh kiến trúc sư Việt Nam có những tác phẩm xuất sắc, biểu đạt tổng hòa các giá trị: Tài năng + Tầm nhìn + Thực hành (3T), góp phần tạo nên xu thế và định hướng kiến trúc trong tương lai; đồng thời khẳng định vai trò của người kiến trúc sư trong xã hội, dần cải thiện môi trường hành nghề kiến trúc tại Việt Nam.

Ngoài các hạng mục của giải thưởng như thường lệ gồm: Kiến trúc sư của Năm, Kiến trúc sư Lý luận phê bình, Kiến trúc sư Cộng đồngKiến trúc sư trẻ triển vọng, năm nay hệ thống giải thưởng bổ sung thêm Công trình của Năm (Building of the Year). Kết quả sẽ được công bố vào ngày 31/12/2013. Website: http://ashui.com/architectoftheyear.

Ashui.com


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: