Thi ý tưởng thiết kế Nhà triển lãm quốc gia Việt Nam tại World Expo Milano 2015

Thứ ba, 08 Tháng 1 2013 06:57
In

World Expo (Triển lãm Thế giới), World Cup, Olympics là 3 sự kiện có quy mô lớn nhất thế giới và mang tính toàn cầu. Việt Nam tham gia World Expo từ năm 2000, tính đến nay đã được 3 kỳ chính (5 năm một lần) và 2 kỳ phụ (4 năm một lần) được tổ chức tại Đức, Nhật, Trung Quốc, Tây Ban Nha, Hàn Quốc và đến năm 2015 Việt Nam tiếp tục tham gia World Expo tại Milan, Ý. Từ 2005 đến nay, Chính phủ giao cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì và Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC) thực hiện.   

Triển lãm thế giới Expo 2015 sẽ diễn ra tại thành phố Milano (Italia) trong thời gian 06 tháng liên tục (bắt đầu từ ngày 1/5/2015 đến ngày 31/10/2015), trên tổng diện tích 200 hecta, trong đó khu vực dành cho triển lãm là 1,1 triệu m2, khu phụ trợ là 1 triệu m2, với sự tham gia của gần 200 quốc gia và các tổ chức quốc tế. Dự kiến Expo 2015 sẽ thu hút khoảng 29 triệu lượt khách thăm quan. 

Nhà triển lãm quốc gia Việt Nam dự kiến diện tích tối thiểu 1000m2 đất và một số diện tích phụ trợ trong và ngoài trời để giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu của quốc gia, thủ công mỹ nghệ và ẩm thực Việt Nam tới bạn bè Italia và quốc tế. 

Cuộc thi ý tưởng thiết kế Nhà triển lãm quốc gia Việt Nam (Vietnam Pavilion) tại Expo Milano 2015 do VEFAC phát động, với một số thông tin chính như sau: 

Chủ đề của Expo Milan 2015: 

Expo Milano 2015 không phải là triển lãm thương mại mà là triển lãm có chủ đề mang tính toàn cầu, các quốc gia, các dân tộc đều rất quan tâm; cụ thể chủ đề của triển lãm lần này là: 

- Chủ đề chính: “Nuôi dưỡng hành tinh – Năng lượng cho cuộc sống” (Feeding the Planet – Energy for Life)
- Chủ đề phụ: 

  1. Khoa học cho an toàn thực phẩm, an ninh và chất lượng
  2. Đổi mới trong dây chuyền cung cấp thực phẩm nông nghiệp
  3. Công nghệ cho nông nghiệp và đa dạng sinh học
  4. Giáo dục chế độ ăn uống
  5. Đoàn kết và hợp tác trong lĩnh vực thực phẩm
  6. Thực phẩm cho lối sống tốt đẹp hơn
  7. Thực phẩm theo các nền văn hóa trên Thế giới và các nhóm dân tộc 

Phối cảnh quy hoạch tổng thể Khu World Expo 2015 tại Milano, Ý 

Điều kiện thể hiện ý tưởng: 

Người dự thi phải bám sát vào chủ đề chính hoặc chủ đề phụ của World Expo Milano 2015 để thể hiện ý tưởng kiến trúc. Người dự thi cần lưu ý: 

- Địa điểm thực hiện: Milan, Ý
- Thời gian triển lãm: từ 01/05/2015 đến 31/10/2015
- Nhà triển lãm Việt Nam được thể hiện ý tưởng với diện tích khoảng trên dưới 1000m2, có thể lựa chọn 1 trong 2 phương án: 

  1. Chọn đất trống và Việt Nam tự xây dựng; 
  2. Chọn khu chuyên đề (cluster) theo sản phẩm chủ lực của Quốc gia do BTC đã xây sẵn theo module 125 m2 và Việt Nam tự cải tạo trang trí. 

- Trong Nhà triển lãm Việt Nam (NTLVN) gồm các công năng sau:

  1. Tổ chức biểu diễn nghệ thuật (sàn sân khấu 40-60m2)
  2. Trưng bày hiện vật
  3. Không gian bố trí phù hợp cho lượng khách tham quan khoảng 200 người/lượt
  4. Cửa vào cửa ra độc lập
  5. Hệ thống điều hòa, âm thanh, ánh sáng, PCCC
  6. Khu văn phòng khoảng 20m2
  7. Khu tạm nghỉ của diễn viên khoảng 20m2
  8. Tầng lửng để tăng diện tích sử dụng
  9. Quầy lễ tân
  10. Khu thương mại, khu ẩm thực chiếm không quá 20% tổng diện tích sàn xây dựng 
  11. Sân vườn (có thể có) 

*Lưu ý: Vật liệu xây dựng NTLVN có thể vận chuyển từ VN sang để lắp ghép 


Quy hoạch tổng thể Khu World Expo 2015 tại Milano, Ý (click vào ảnh để phóng to) 

Đối tượng tham gia: Các cá nhân, tập thể, tổ chức trong và ngoài nước đều được tham gia. 

Giải thưởng: 

01 giải dành cho ý tưởng được chọn để thiết kế thi công Nhà triển lãm Việt Nam trị giá 50.000.000 (năm mươi triệu đồng Việt Nam). 

Đơn vị thi công: Có thể trong nước hoặc nước ngoài hoặc có thể liên kết. 

Ghi chú: 

- Nếu có thông tin cập nhật liên quan đến Nhà triển lãm Việt Nam, VEFAC sẽ cung cấp thêm cho người dự thi.
- Người dự thi nếu cần tìm hiểu thêm các thông tin liên quan đến Nhà triển lãm Việt Nam có thể liên lạc với VEFAC hoặc tham khảo website en.expo2015.org 

Cách thức tham gia: 

Để đăng ký tham gia cuộc thi, xin vui lòng gửi email đến Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. để nhận thêm các tài liệu liên quan. 

Thời hạn nhận bài dự thi: 

- Chậm nhất ngày 28/02/2013 
- Hồ sơ tối thiểu bao gồm: mặt bằng tổng thể và các tầng, mặt đứng, phối cảnh tổng thể và từng khu, bản thuyết minh ý tưởng. 
- Các đơn vị có thể đến VEFAC thuyết trình trực tiếp hoặc gửi hồ sơ thiết kế khổ A3 qua đường bưu điện theo địa chỉ ở dưới.  

Nơi nhận hồ sơ: 

Phòng Quan hệ Quốc tế 
Tầng 3, nhà A1
Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam  
148 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. 

Người liên hệ: Bà Nguyễn Thu Hương
Điện thoại: 04 38345656 / Mobile: 0904211644
Hoặc bà Cao Thanh Huyền, Mobile: 0987431187 
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.



Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: