Ashui.com

Friday
Mar 29th
Home Tin tức Sự kiện Công bố quyết định thành lập thành phố Cẩm Phả

Công bố quyết định thành lập thành phố Cẩm Phả

Viết email In

Tối 18/4, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lễ công bố Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 21/2/2012 của Chính phủ, về việc thành lập thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh); lễ đón nhận cờ thi đua của Chính phủ và kỷ niệm 57 năm ngày giải phóng khu mỏ Cẩm Phả (22/4/1955-22/4/2012).

Tới dự và phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh cần xây dựng Cẩm Phả trở thành thành phố công nghiệp kiểu mẫu.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất đến Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Cẩm Phả và tỉnh Quảng Ninh. Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh Đảng bộ và nhân dân thành phố Cẩm Phả cần thấy rõ trách nhiệm to lớn của mình đối với việc xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, góp phần đưa tỉnh Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong thời gian tới, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Phó Chủ tịch nước đề nghị thành phố Cẩm Phả cần tập trung phát triển mạnh và hoàn thiện hơn cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, nhằm xây dựng Cẩm Phả trở thành thành phố công nghiệp kiểu mẫu để thu hút đội ngũ lao động tại địa phương, tạo tiền đề quan trọng để xây dựng giai cấp công nhân trong thời kỳ đổi mới; đảm bảo tốt hơn an sinh và công bằng xã hội, cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống toàn diện cho nhân dân; đ ổi mới hoạt động du lịch nhằm tạo nhiều sản phẩm độc đáo, thu hút nhiều du khách đến với Cẩm Phả nói riêng và Quảng Ninh nói riêng.

Thành phố Cẩm Phả nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh, là vùng đất có truyền thống lịch sử văn hóa lâu đời, truyền thống đấu tranh cách mạng bất khuất, chiếc nôi của giai cấp công nhân Việt Nam. Với diện tích tự nhiên là 48.645ha, có 16 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 13 phường và 3 xã, Cẩm Phả có tiềm năng thế mạnh về vị trí địa lý và nguồn tài nguyên thiên nhiên như: than đá, đá vôi, đất sét, có nguồn nước khoáng, có vịnh Bái Tử Long xinh đẹp, có di tích lịch sử văn hoá Đền Cửa Ông... đó là những điều kiện thuận lợi để phát triển các ngành công nghiệp khai thác, sản xuất kinh doanh than, nhiệt điện, xi măng, vật liệu xây dựng công nghiệp chế biến, dịch vụ cảng biển và du lịch.

Năm 2005, Cẩm Phả được công nhận là đô thị loại III. Sau gần 7 năm Đảng bộ, Chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc Cẩm Phả đã tập trung sức lực để xây dựng đồng bộ hạ tầng kinh tế-xã hội với tổng mức đầu tư trên 40.300 tỷ đồng, trong đó tập trung cho việc chỉnh trang đô thị, xây dựng các công trình phúc lợi công cộng như trường học, bệnh viện, trạm y tế, đường giao thông, điện chiếu sáng, hệ thống nước sạch, vệ sinh môi trường v.v.. đã tạo nên diện mạo đô thị từng bước khang trang hiện đại.

Năm 2011 tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 14%, thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 10.500 tỷ đồng, trong đó thu ngân sách thành phố là 751 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 2300 USD. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp được phát huy. Khối đại đoàn kết toàn dân không ngừng được củng cố, trở thành nhân tố quyết định mọi thắng lợi.

Thời gian tới, Cẩm Phả tập trung xây dựng trở thành thành phố công nghiệp, cảng biển hiện đại, văn minh. Tập trung xây dựng các qui hoạch phát triển kinh tế xã hội, chiến lược bảo vệ môi trường, xây dựng và hạ tầng đô thị; qui hoạch khoa học công nghệ và nguồn nhân lực 2012-2020 tầm nhìn đến 2030 đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống; xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh và hướng tớí "Chính quyền đô thị "./.

(TTXVN)


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo