Ashui.com

Thursday
Apr 18th
Home Tin tức Sự kiện Thuyết trình của KTS Thái Lan Lek Bunnag (tóm lược)

Thuyết trình của KTS Thái Lan Lek Bunnag (tóm lược)

Viết email In

Nhân khóa tập huấn thiết kế quốc tế “Summer School” với chủ đề “Nhà ở có khả năng chi  trả - Affordable housing” diễn ra từ ngày 10/11 đến 28/11/2008, Khoa Kiến trúc và Quy hoạch cùng với Viện Quy hoạch và Kiến trúc đô thị (UAI) - Trường ĐH Xây Dựng đã mời ông Lek Bunnag – kiến trúc sư nổi tiếng Thái Lan đến thuyết trình cho sinh viên và giảng viên của Khoa về chủ đề “Sự hợp nhất giữa Kiến trúc truyền thống Thái Lan với Kiến trúc hiện đại”.



Giới thiệu tiểu sử : Kiến trúc sư Lek Bunnag sinh năm 1950 tại Bangkok. Sau khi tốt nghiệp đại học kiến trúc tại Thái Lan, ông đã sang Canada học tập và có bằng thạc sĩ Kiến trúc. Năm 1982, ông đã được nhận vào học chuyên ngành thiết kế đô thị tại ĐH Harvard – Mỹ . Từ năm 1984, ông đã tham gia thiết kế và làm việc tại văn phong kiến trúc sư nổi tiếng của Hong kong là Tao Hoo. Sau đó, ông ra lập văn phòng kiến trúc Bunnag Architects tại Singapore và đã có rất nhiều công trình nổi tiếng như Khu nghỉ dưỡng Lanna tại ChiangMai, Maia Luxury Resort & Spa tại đảo Mahe, châu Phi, khách sạn cao cấp ở Deli, Ấn độ ...

Nội dung của buổi thuyết trình: Bằng những hình ảnh tuyệt vời minh họa cho cái đẹp thông qua các tác phẩm điêu khắc, các bức tranh và công trình kiến trúc, KTS Lek Bunnag đã  cho thấy sự khác nhau trong ngôn ngữ biểu đạt cái đẹp giữa châu Á và châu Âu, giữa phương đông và phương Tây, cái đẹp từ ngàn xưa và cái đẹp trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Ông muốn gửi đến một thông điệp cho các bạn sinh viên Việt Nam nói riêng và sinh viên châu Á nói chung:

Kiến trúc là sự tổng hợp của nghệ thuật và khoa học, kiến trúc thể hiện các quan niệm về xã hội, là sự tiếp nối, sự kế thừa các di sản văn hóa. Kiến trúc luôn gắn liền với cái đẹp . Chỉ có những người thật sự yêu cái đẹp, hướng tới sự duy mỹ mới có thể có được những tác phẩm đẹp trong kiến trúc: “Beauty and Love can create a good quality of architecture”.

Có rất nhiều hướng tiếp cận khác nhau đối với kiến trúc và không thể nói cách tiếp cận nào là tốt hơn cách tiếp cận nào. Tuy nhiên, từ kinh nghiệm sống và những trải nghiệm của minh, KTS Lek Bunnag  đã có lời khuyên với các bạn sinh viên kiến trúc, đúc kết trong 3 từ: “Dream –Imagination – Play”. Chúng ta cần có những ước mơ, ấp ủ các hoài bão để thực hiện những ước mơ mà chúng ta mong đợi, cần có trí tưởng tượng , sự sáng tạo và hãy đến với kiến trúc như đến với cuộc chơi đầy tình yêu và đam mê, hướng về cái đẹp.

Người châu Á chúng ta có một bề dày hơn 6000 năm lịch sử , chúng ta được thừa hưởng kho tàng vô giá của di sản văn hóa và các giá trị truyền thống đặc sắc. Chúng ta cần phải tự hào về điều này và hãy dựa trên nền tảng, bề dày văn hóa đã ngấm trong huyết quản của chúng ta để làm nên những điều mà cả thế giới có thể sửng sốt.

KTS Lek Bunnag đã giới thiệu rất nhiều những công trình do ông thiết kế ở nhiều nước trên thế giới như Thái Lan, ấn độ, Trung đông, Mỹ .... Các công trình này đều có thể coi như  những tác phẩm nghệ thuật đẹp tinh tế với sự kết hợp của nhiều loại hình nghệ thuật điêu khắc, hội họa, kiến trúc, nghệ thuật tổ chức ánh sáng, không gian cảnh quan, sự am hiểu về màu sắc và vật liệu truyền thống.

Những trình bày của  KTS Lek Bunnag rất nhẹ nhàng, tinh tế ẩm nhưng đầy tính triết lý về mối quan hệ giữa con người với kiến trúc, với môi trường tự nhiên và sự nâng niu, tôn trọng các giá trị văn hóa vô giá mà chúng ta may mắn được thừa hưởng từ lịch sử.

Buổi thuyết trình của  KTS Lek Bunnag đã đem đến những phản hồi tích cực từ những người tham dự.


ThS.KTS Tạ Quỳnh Hoa
(tóm lược)


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo