Ashui.com

Friday
Mar 29th
Home Tin tức Sự kiện Nhận diện giá trị khu di tích Hoàng Thành Thăng Long sau 5 năm nghiên cứu so sánh (2004 - 2008)

Nhận diện giá trị khu di tích Hoàng Thành Thăng Long sau 5 năm nghiên cứu so sánh (2004 - 2008)

Viết email In
Ngày 24/11, Hội thảo quốc tế "Nhận diện giá trị khu di tích Hoàng Thành Thăng Long sau 5 năm nghiên cứu so sánh (2004 - 2008)" chính thức khai mạc nhằm khẳng định những giá trị có một không hai của di sản này và công bố những phát hiện mới sau hơn 5 năm nghiên cứu của các nhà khoa học trong và ngoài nước.

Bản thân cuộc hội thảo quốc tế này đã là một sự kiện quan trọng và rất đáng mừng, nhưng niềm vui còn được nhân đôi khi TS Nguyễn Văn Sơn - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Khu di tích Cổ Loa - Thành cổ Hà Nội thông báo:  "Hồ sơ đăng ký Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long (HTTL) là Di sản văn hóa thế giới đã được UNESCO đánh giá rất cao về cấu trúc hồ sơ cũng như chất lượng tổng thể. Những góp ý của UNESCO đều là về những nội dung cụ thể cần làm rõ hơn, bổ sung sâu hơn, đặc biệt là những nội dung của phần phụ lục, để cung cấp những thông tin cụ thể, sâu sắc hơn nhằm làm rõ giá trị toàn cầu của khu di tích trung tâm HTTL".

Hội thảo lần này, cũng như hội thảo Việt Nam học (từ 4 - 7/12/2008) có một phiên họp riêng về HTTL sẽ là những cơ hội tuyệt vời để nhóm làm hồ sơ tiếp thu được rất nhiều ý kiến quý báu, nhìn nhận sâu hơn về giá trị khu Di tích trung tâm HTTL, từ đó sẽ bổ sung cho hồ sơ hoàn thiện hơn.

Nhóm chuyên gia đã tham gia viết hồ sơ trước đây sẽ chỉnh lại hồ sơ trong giai đoạn này. Hồ sơ hoàn thiện sẽ phải gửi lại cho UNESCO trước 1/2/2009, và đây là cơ hội chỉnh sửa cuối cùng.

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo