Hội thảo “Khánh Hòa – Vận hội đầu tư và phát triển”

Thứ năm, 09 Tháng 6 2011 14:00
In

Kể từ khi được công nhận là đô thị loại I (tháng 4/2010), thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đã có nhiều sự thay đổi nhanh chóng về kinh tế, xã hội. Đặc biệt Nha Trang còn là trung tâm du lịch và diễn ra nhiều sự kiện lớn mang tầm cỡ quốc tế của cả nước. Sự phát triển trên rất đáng khích lệ và tự hào. Tuy nhiên, chính quyền và nhân dân thành phố Nha Trang cũng nhận thấy rằng, việc phát triển thành phố vẫn chưa xứng với tiềm năng, lợi thế và điều kiện sẵn có. Vì vậy, từ nhiều năm qua chính quyền thành phố đã kêu gọi tất cả các tổ chức, cá nhân, nhà nghiên cứu, hoạch định chính sách… cùng tham gia để đưa ra các giải pháp, ý tưởng nhằm xây dựng thành phố đồng bộ, hiện đại về hạ tầng cơ sở, vững về chính trị, mạnh về kinh tế, an toàn về môi trường tự nhiên và xã hội.

Được sự đồng thuận và cho phép của UBND tỉnh Khánh Hòa, cùng sự bảo trợ của Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, Liên doanh VIG Group – New Land – Top Vision phối hợp tổ chức Hội thảo “Khánh Hòa – Vận hội Đầu tư và Phát triển” từ ngày 9-10/6 (nhân dịp Festival Biển Nha Trang 2011) tại khách sạn Sheraton, Nha Trang, Khánh Hòa, với mong muốn xã hội hóa, đem lại lợi ích công cộng, đóng góp tích cực cho sự phát triển của tỉnh trong xu thế hội nhập toàn cầu. Đoàn chủ tịch của Hội thảo gồm ông Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, chuyên gia tài chính Bùi Kiến Thành và ông Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam. Tham dự Hội thảo sẽ có lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa, các Sở, Ban, Ngành, Thống đống bang và các đại biểu bang Melaka (Malaysia), các Doanh nghiệp cùng các cơ quan thông tấn, truyền hình, báo chí lớn. Ashui.com và Tạp chí Quy hoạch Đô thị đồng bảo trợ thông tin cho chương trình này.


Ông Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam phát biểu tại hội thảo 

Hội thảo “Khánh Hòa – Vận hội đầu tư và phát triển” đề cập đến những vấn đề cơ bản như: Tổng quan cơ chế, chính sách môi trường đầu tư tỉnh Khánh Hòa; Quy hoạch và định hướng phát triển Cơ sở hạ tầng tỉnh Khánh Hòa; Quy hoạch tổng thể khu kinh tế Vân Phong và cảng nước sâu Vân Phong; Mô hình thành phố du thuyền trong tương lai và Góc nhìn của các nhà đầu tư kinh tế về Nha Trang – Khánh Hòa.

- Phiên tổng thể, những vấn đề chung: tập trung đưa ra thông tin, nhận xét về tiềm năng phát triển kinh tế xã hội và du lịch của tỉnh Khánh Hòa (Đại diện UBND Tỉnh). Thảo luận các vấn đề về cơ chế chính sách, phương thức tiếp cận môi trường đầu tư và định hướng phát triển tầm nhìn đến năm 2030 (Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh và đoàn chủ tịch).

- Phiên chuyên ngành 1: Cơ sở hạ tầng tỉnh Khánh Hòa: Đoàn chủ tịch cùng các chuyên gia và khách mời thảo luận về chủ đề đánh giá quy hoạch phát triển các vùng kinh tế trọng điểm tại Khánh Hòa (Vịnh Cam Ranh, Thành phố du lịch Nha Trang, Vịnh Vân Phong). Thảo luận các vấn đề liên quan tới thực trạng, định hướng và tiềm năng phát triển cơ sở hạ tầng Tỉnh ("Đề xuất phát triển cơ sở hạ tầng sân bay Cam Ranh tầm nhìn 10 năm" với sự tham gia của Airis International Holding, một đơn vị dày dặn kinh nghiệm và uy tín trong lĩnh vực đến từ Hoa Kỳ).


Bà Đỗ Tú Lan, ủy viên Đoàn chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam trình bày tham luận 

- Phiên chuyên ngành 2: Phát triển mô hình đô thị biển hiện đại tại Khánh Hòa: là một chuyên đề mang tính chiến lược, đề cập đến quy hoạch phát triển khu kinh tế Vân Phong (Vịnh Vân Phong – Tiềm năng đặc biệt và những thách thức lớn để phát triển toàn diện khu kinh tế tập trung ven biển Việt Nam, giới thiệu các dự án tiềm năng…), mô hình thành phố du thuyền tương lai, hiện đại của tỉnh Khánh Hòa (Công nghiệp du thuyền của Cộng đồng Châu Âu và viễn cảnh phục hưng con đường tơ lụa trên biển – một mô hình phát triển bền vững; Tầm nhìn Vân Phong – Chiến lược phát triển công nghiệp du thuyền và sự phục hưng của con đường tơ lụa trên biển…) và định hướng chung về phát triển Bất động sản tại Khánh Hòa.


Hội thảo thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia, doanh nghiệp nước ngoài

- Phiên chuyên ngành 3: Phát triển du lịch Khánh Hòa: với sự tham gia của đại diện bang Melaka (Malaysia), Sở Văn hóa Thể thao Du lịch, Đoàn chủ tịch cùng các chuyên gia uy tín sẽ đem đến những giải pháp về tiềm năng phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa, thảo luận thực trạng và đề xuất định hướng phát triển chung tầm nhìn đến năm 2030.


GS.TS.KTS Hoàng Đạo Kính đóng góp ý kiến

Ngoài 3 phiên chuyên ngành chính còn có phiên đối thoại trực tiếp các vấn đề như: thảo luận chuyên sâu về các dự án bất động sản cụ thể, thảo luận chuyên sâu về phát triển du lịch tại Khánh Hòa, chia sẻ kinh nghiệm từ nước ngoài. Cũng trong chương trình, tối ngày 10/06/2011 sẽ diễn ra lễ ký kết, trao đổi văn hóa và du lịch bang Melaka (Malaysia) và tỉnh Khánh Hòa.

CHƯƠNG TRÌNH

NGÀY 09/06/2011   

Phiên toàn thể : Những vấn đề chung  

14.00 - 14.30 :   Đón khách và cung cấp tài liệu; Tiệc trà   
14.30 - 14.35 :   Phát biểu khai mạc (Ông Nguyễn Chiến Thắng - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) 
14.35 - 14.50 :   Tiềm năng phát triển Kinh tế xã hội và du lịch tại Khánh Hòa (Đại diện UBND tỉnh Khánh Hòa)
14.50 - 15.10 :   Cơ chế chính sách, Môi trường đầu tư của Khánh Hòa và định hướng phát triển tầm nhìn 2030 (trình bày: Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Khánh Hòa)   
15.10 - 15.15 :   Video "Tiềm năng phát triển Kinh tế, xã hội tỉnh Khánh Hòa"
15.15 - 15.35 :   Thảo luận về vấn đề chính sách và phương thức tiếp cận môi trường đầu tư tỉnh Khánh Hòa   
15.35 - 15.50 :   Giải lao - Tiệc trà   

Phiên chuyên ngành 1 : Cơ sở hạ tầng tỉnh Khánh Hòa   
       
15.50 - 15.55 :   Video "Cơ sở hạ tầng và các dịch vụ hỗ trợ tại tỉnh Khánh Hòa"
15.55 - 16.15 :   Thảo luận chủ đề: Đánh giá quy hoạch phát triển các vùng Kinh tế trọng điểm tại tỉnh Khánh Hòa (Vịnh Cam Ranh - Thành phố du lịch Nha Trang - Vịnh Vân Phong)   
16.15 - 17.05 :   Thực trạng cơ sở hạ tầng tỉnh Khánh Hòa và tiềm năng phát triển

  • Phần 1:  Sân bay Cam Ranh và đề xuất định hướng phát triển tầm nhìn 10 năm (trình bày: Ông Nguyễn Trọng Nguyễn, Tổng giám đốc Airis International Holdings tại Việt Nam)
  • Phần 2:  Thực trạng cơ sở hạ tầng ngành điện và tiềm năng phát triển (trình bày: Tập đoàn Sumitomo)

17.05 - 17.30 :   Thảo luận các vấn đề liên quan tới định hướng phát triển cơ sở hạ tầng Khánh Hòa
18.00 - 20.30 :   Tiệc nhẹ & Ca múa nhạc dân tộc

NGÀY 10/06/2011:

Phiên chuyên ngành 2 : Phát triển mô hình Đô thị biển hiện đại tại Khánh Hòa 

8.00  -  8.30 :   Đón khách và cung cấp tài liệu; Tiệc trà
8.30  -  9.30 :   Quy hoạch phát triển khu Kinh tế Vân Phong

  • Phần 1:  Vịnh Vân Phong - Tiềm năng đặc biệt và những thách thức lớn để phát triển toàn diện khu kinh tế tập trung ven biển Việt Nam (trình bày: TS. Đỗ Tú Lan, Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng)
  • Phần 2:  Vân Phong - 9 năm nhìn lại (trình bày: TS. Chu Quang Thứ, Nguyên Cục trưởng Cục Hàng Hải Việt Nam)
  • Phần 3:  Giới thiệu dự án tiềm năng (trình bày: VIG Group)

9.30 - 10.30 :   Một mô hình tương lại và hiện đại của Khánh Hòa - Thành phố Du thuyền

  • Phần 1: Công nghiệp du thuyền của Cộng đồng Châu Âu và viễn cảnh phục hưng con đường tơ lụa trên biển - Một mô hình phát trển bền vững (trình bày: Ông Ronald Unterburger, Giám đốc đều hành Công ty Munich Messe International Khu vực Châu Á)
  • Phần 2: Tầm nhìn Vân Phong: Chiến lược phát triển công nghiệp du thuyền và sự phục hưng của con đường tơ lụa trên biển (trình bày: Học giả Thái Quang Trung - Chủ tịch danh dự Quỹ Phát triển bền vững / Foundation of the Future, Singapore) 

10.30 - 10.45 :   Giải lao - Tiệc trà
10.45 - 10.50 :   Video: Tiềm năng đầu tư Bất động sản Khánh Hòa
10.50 - 11.15 :   Định hướng chung về phát triển Bất động sản tại Khánh Hòa (trình bày: Ông Louk Lennaerts, Giám đốc chiến lược Công ty Serenity Holding tại Việt Nam)
11.15 - 12.00 :   Tổng kết thông tin phiên Bất động sản du lịch
12.00 - 13.30 :   Tiệc trưa

Phiên chuyên ngành 3 : Phát triển du lịch Khánh Hòa

14.00 - 14.30 :   Đón khách và cung cấp tài liệu; Tiệc trà
14.30 - 14.35 :   Video "Các nét văn hóa đặc sắc của vùng đất Khánh Hòa"
14.35 - 15.30 :   Thảo luận chủ đề: Tiềm năng phát triển du lịch Khánh Hòa và đánh giá thực trạng

  • Phần 1:  Tiềm năng du lịch Khánh Hòa (trình bày: Ông Phạm Nhật Vượng - Thành viên HĐQT Vinpearl Land / hoặc Ông Hoàng Tuấn Anh - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam)
  • Phần 2:  Thảo luận: Thực trạng và đề xuất định hướng phát triển chung tầm nhìn 2030 

15.30 - 16.00 :   Chia sẻ kinh nghiệm phát triển du lịch tại Melaka, Malaysia (trình bày: Đại diện Bang Melaka)

Phiên đối thoại trực tiếp

Room 1 :    Thảo luận chuyên sâu về các dự án Bất động sản cụ thể
Room 2 :    Thảo luận chuyên sâu về phát triển du lịch tại Khánh Hòa, chia sẻ kinh nghiệm từ nước ngoài

TỐI NGÀY 10/06/2011:

  • Lễ ký kết trao đổi Văn hóa - Du lịch giữa Bang Melaka (Malaysia) và tỉnh Khánh Hòa 
  • Gala Dinner

Website chính thức của hội thảo: www.workshop-khanhhoa2011.vigcs.vn  

Thông tin chi tiết về Hội thảo, xin vui lòng liên hệ:
Lê Xuân Khoa (Mr.)
Phụ trách Truyền thông, VIG Group
Tầng 4 - VinaTea Building, 46 Tăng Bạt Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: (04) 3995 9014 - Fax: (04) 3972 4861
Mobile: 09 8906 7941 - Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: