Ashui.com

Friday
Mar 29th
Home Tin tức Sự kiện Ngày hội "Thế giới của cái đẹp!"

Ngày hội "Thế giới của cái đẹp!"

Viết email In
Với mục đích tạo ra một không gian tổng hòa các nhu cầu của con người hướng tới cái đẹp, Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn và báo Tuổi Trẻ vừa công bố sẽ phối hợp tổ chức Ngày hội sản phẩm dịch vụ văn hóa 2011 với tên gọi: "Thế giới của cái đẹp!" từ ngày 1 đến 5/6/2011 tại nhà thi đấu thể dục thể thao Phú Thọ (TP.HCM).


Một phối cảnh không gian Ngày hội sản phẩm dịch vụ văn hóa 2011 - Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Đây là lần đầu tiên ngày hội được tổ chức với quy mô lớn, tập trung giới thiệu, trưng bày nhiều loại hình sản phẩm, dịch vụ theo từng phân khu như: Kho tàng tri thức giới thiệu những tác phẩm mới nhất trong năm 2011 của các nhà xuất bản; Trăm năm trồng người trưng bày các sản phẩm và dịch vụ giáo dục; Giải trí sáng tạo mang đậm chất thẩm mỹ trong thiết kế, tạo mẫu của ngành thời trang, trang trí nội thất, tranh, ảnh, điêu khắc; Rèn luyện và thẩm mỹ với các sản phẩm về thẩm mỹ, thể thao, chăm sóc sức khỏe; Làng nghề và ẩm thực là nơi các nghệ nhân trưng bày và biểu diễn các sản phẩm thủ công mỹ nghệ cổ truyền, các món ăn dân dã; Măng non với diện tích gần 5.000m2 sẽ được thiết kế riêng biệt như một khu vườn tuổi thơ với các trò chơi dân gian...

Ngoài ra, trong suốt các ngày hội sẽ diễn ra các hoạt động diễn đàn, giao lưu, hội thảo về văn hóa Việt Nam, gặp gỡ với những tác giả, dịch giả nổi tiếng như Nguyễn Nhật Ánh, Nguyễn Ngọc Tư, Lý Lan..., các chương trình biểu diễn nghệ thuật, thời trang, triển lãm bộ sưu tập hình ảnh Sài Gòn xưa và nay, các sản phẩm tiêu biểu cho các vùng miền Việt Nam, chương trình ưu đãi hấp dẫn của các sản phẩm, các dịch vụ tư vấn...

Ngày hội được dự đoán mang đến một sân chơi lành mạnh, một điểm giải trí hữu ích, giúp người tham gia, đặc biệt là người trẻ, được đắm mình trong không gian văn hóa, tận hưởng giá trị của cuộc sống trong một xã hội ngày càng phát triển, khi xu hướng “ăn ngon, mặc đẹp” đang dần thay thế “ăn no, mặc ấm”. Tiêu chí của ban tổ chức hướng tới là tạo nên một không gian truyền thống nhưng không xưa cũ. Ở đó, vẻ đẹp truyền thống sẽ được diễn đạt bằng ngôn ngữ hiện đại trong những sản phẩm văn hóa Việt.

(Theo Tuổi Trẻ)

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo