Triển lãm quốc tế lần thứ 4 về điện hạt nhân tại Hà Nội

Thứ tư, 26 Tháng 5 2010 12:33
In

Theo dự báo của Bộ Công Thương, nhu cầu điện sản xuất ở Việt Nam đến năm 2030 lên tới 562 tỷ kWh, trong khi đó khả năng cung cấp nhiên liệu từ các nguồn năng lượng sơ cấp cho sản xuất điện năng chỉ đáp ứng được khoảng 293 tỷ kWh nên điện hạt nhân được xem xét như là một trong những giải pháp khả thi.

Hướng tới Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận là chủ đề Triển lãm quốc tế lần thứ 4 về điện hạt nhân do Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Công Thương đồng chủ trì, tổ chức từ ngày 27-29/5, tại Hà Nội.

Tham gia triển lãm lần này ngoài nước chủ nhà Việt Nam, còn có các công ty hàng đầu thế giới về công nghiệp hạt nhân đến từ các quốc gia Nhật Bản, Nga, Pháp, Mỹ, Trung Quốc, Canada và Bulgaria.

Tại cuộc họp báo ngày 25/5 giới thiệu triển lãm, phó giáo sư-tiến sĩ Vương Hữu Tấn, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam cho biết triển lãm là dịp để các nước và các tổ chức hạt nhân trên thế giới cung cấp cho công chúng Việt Nam các thành tựu về khoa học và công nghệ điện hạt nhân tiên tiến của thế giới, kinh nghiệm triển khai thực hiện các dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân, các khả năng trợ giúp và năng lực tư vấn thực hiện dự án điện hạt nhân của các tổ chức trên thế giới.

Đặc biệt, triển lãm còn trưng bày những hoạt động của Việt Nam chuẩn bị cho Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Cũng thông qua triển lãm này, các nhà hoạch định chính sách, đầu tư, quản lý dự án, các doanh nghiệp và các nhà khoa học công nghệ của Việt Nam sẽ có những thông tin bổ ích phục vụ cho công tác nghiên cứu và chuẩn bị thực hiện Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, đồng thời có nhiều cơ hội hợp tác nghiên cứu và đầu tư với các đối tác nước ngoài.

Theo dự báo của Bộ Công Thương, nhu cầu điện sản xuất ở Việt Nam đến năm 2030 lên tới 562 tỷ kWh, trong khi đó khả năng cung cấp nhiên liệu từ các nguồn năng lượng sơ cấp cho sản xuất điện năng chỉ đáp ứng được khoảng 293 tỷ kWh nên điện hạt nhân được xem xét như là một trong những giải pháp khả thi.

Vì vậy, ngày 25/11/2009, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 41/2009/QH12 về chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận với tổng công suất 4.000MW, gồm hai nhà máy Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2.

Theo đó, ngày 4/5/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 580/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận để giúp Thủ tướng chỉ đạo quá trình thực hiện Dự án này.

Theo lộ trình thực hiện, Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 sẽ được khởi công xây dựng vào năm 2014, đưa tổ máy đầu tiên vào vận hành vào năm 2020. Căn cứ vào tình hình chuẩn bị, Chính phủ báo cáo Quốc hội quyết định thời điểm khởi công xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2./.

>> Quốc Hội thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: