Ashui.com

Saturday
Apr 20th
Home Tin tức Sự kiện 10 sự kiện nổi bật ngành Xây dựng, Quy hoạch, Kiến trúc Việt Nam năm 2022

10 sự kiện nổi bật ngành Xây dựng, Quy hoạch, Kiến trúc Việt Nam năm 2022

Viết email In

Năm 2022 sắp kết thúc, như thường lệ, ban biên tập Ashui.com chọn điểm lại 10 sự kiện nổi bật đã đề cập trong lĩnh vực Xây dựng - Quy hoạch - Kiến trúc Việt Nam năm nay [sắp xếp theo thứ tự thời gian].

 

1- Liên hoan Kiến trúc Marchifest 2022 (lần đầu tiên)

Marchifest 2022 được tổ chức lần đầu tiên với chủ đề “Kiến trúc – Thiên nhiên” diễn ra từ ngày 27/5 đến 29/5/2022 tại Làng Nhỏ - Hồ Láng Nhớt, xã Diên Tân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Chương trình do Ashui.com chủ trì, với điểm nhấn là các pavilion – nơi diễn ra các cuộc triển lãm và sinh hoạt chuyên môn nghề nghiệp do 11 văn phòng kiến trúc đang nổi hiện nay thực hiện, gồm 9 kiến trúc sư Việt Nam, trong đó có 7 “Kiến trúc sư của Năm” (Ashui Awards) gồm MIA Design Studio, KIENTRUC O, HMLarchitecture, H&P Architects, 23o5 studio, CIC36 (VietArchitects); A+ Architects, DDconcept, HiQdesign và 2 văn phòng quốc tế là G8A Architects (Thụy Sĩ) và DESO-Asia (Pháp). [chi tiết]

2- Tuần lễ Ta đi xe đạp 2022 tại Huế: “Đạp xe – Câu chuyện về lộ trình xanh”

Ngày 7/6, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, Ashui.com và Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế (HueIDS) tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Ta đi xe đạp 2022 tại Huế với chủ đề “Đạp xe – Câu chuyện về lộ trình xanh”. Tuần lễ Ta đi xe đạp (Wecyc Week) diễn ra vào tuần đầu tiên của tháng 6 là sáng kiến của Ashui.com (từ năm 2019), hưởng ứng Ngày Xe đạp Thế giới 3/6 và Ngày Môi trường Thế giới 5/6 của Liên Hợp quốc, phát động với mục tiêu tổng thể hướng tới xu hướng đi lại bằng phương tiện xe đạp, giao thông thân thiện với môi trường nhằm giảm phát thải khí carbon, góp phần đảm bảo duy trì chất lượng sạch của không khí và môi trường sống tại các thành phố ở Việt Nam. [chi tiết]

3- Hội thảo “Xây dựng đô thị, chuỗi đô thị thông minh kết nối trong nước và quốc tế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Hội thảo do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan tổ chức ngày 16/6 tại Hà Nội, là một trong 4 hội thảo chuyên đề trong khuôn khổ Diễn đàn phát triển bền vững đô thị Việt Nam (Vietnam Urban Sustainability Summit) chủ đề “Phát triển đô thị bền vững theo hướng đô thị xanh, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai và dịch bệnh”. Tại hội thảo, các diễn giả tập trung phân tích, chia sẻ chuyên sâu về hoàn thiện thể chế, chính sách cho xây dựng đô thị thông minh (ĐTTM); kinh nghiệm xây dựng và triển khai dự án, đề án phát triển ĐTTM có tính kết nối cao tại các địa phương; Kiến tạo không gian xanh trong nhà, khu công nghiệp đô thị với hệ thống HVAC; hệ thống chiếu sáng thông minh trong hạ tầng của đô thị; Công dân số và xác thực định danh công dân trong ĐTTM; ứng dụng cơ sở dữ liệu đô thị liên thông – nền tảng phát triển ĐTTM tại Việt Nam. [chi tiết]

4- Tuần lễ Công trình xanh Việt Nam 2022

Tuần lễ Công trình xanh Việt Nam 2022 với chủ đề “Thúc đẩy công trình xanh: Hướng tới mục tiêu hiện thực hóa cam kết của Việt Nam tại COP 26” do Bộ Xây dựng chủ trì, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC, Hội đồng Công trình xanh Việt Nam (VGBC), IEC Consulting phối hợp tổ chức các sự kiện chính tại TPHCM trong các ngày 13 – 14/10/2022. Trong khuôn khổ của chương trình đã diễn ra các sự kiện: Thăm quan thực tế tại dự án công trình xanh; Trao chứng nhận công trình xanh và vinh danh các đơn vị có đóng góp trong việc thúc đẩy phát triển công trình xanh tại Việt Nam; Các phiên họp - thảo luận trao đổi kinh nghiệm quy hoạch, phát triển công trình xanh và xây dựng đô thị bền vững, hướng tới thiện thực hóa cam kết của Việt Nam tại COP26. [chi tiết]

5- Chuỗi hội thảo "Tái thiết di sản công nghiệp 2022 - Đổi mới & Bền vững"

Trong hai ngày 14 và 15/10 tại Hà Nội, Chương trình “Tái thiết di sản công nghiệp 2022 - Đổi mới & Bền vững” được tổ chức nhằm đẩy mạnh cơ hội phát triển các dự án tái thiết di sản công nghiệp trong bối cảnh thành phố Hà Nội chính thức quyết định di dời 9 cơ sở công nghiệp cũ ghi dấu nhiều giá trị văn hóa, công nghệ. Chuỗi hội thảo do Quỹ Văn hóa Pháp Đức, Viện Goethe, Viện Pháp, Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan, Hội đồng Anh Việt Nam, UNESCO Việt Nam, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam phối hợp cùng Doanh Nghiệp Xã hội bền vững Việt Nam VSSE, Đại học Kiến trúc Hà Nội và 282 Workshop tổ chức. [chi tiết]

6- Tuần lễ Thiết kế Việt Nam 2022 chủ đề "Những Kỳ vọng Mới"

Tuần lễ Thiết kế Việt Nam - VietNam Design Week 2022 (lần thứ 3) do VietNam Design Group và Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) chủ trì tổ chức từ ngày 5/11 đến 11/11 tại Huế, Hà Nội và TPHCM với chủ đề “Những Kỳ vọng Mới” (Beyond Expectations) – mong muốn tạo ra một thế giới mới cho những con người mới, đưa tinh thần sáng tạo, tính đột phá và chủ nghĩa cá nhân trong thiết kế đặt lên hàng đầu; hướng đến tối ưu hoá sự cân bằng trong tư duy sáng tạo; kết hợp các thành phần chất liệu, các giá trị cũ, mới, các thủ pháp sáng tác hiện đại và truyền thống – thành thục và đột phá, đồng thời giảm thiểu tác hại tiêu cực đến nguồn lực và môi trường. Trong khuôn khổ chương trình, cuộc thi Designed by VietNam diễn ra ở 05 lĩnh vực: Thiết kế Truyền thông, Thiết kế Đồ nội thất, Thiết kế Vật dụng trang trí, Thiết kế Trang phục, Thiết kế công cộng với 2 nhánh đề bài “HaNoi Design City – Hà Nội đẹp từng centimet”, "Không gian tiện ích dành cho xe đạp ở Huế". [chi tiết]

7- Hội nghị Đô thị toàn quốc 2022

Hội nghị Đô thị toàn quốc năm 2022 được tổ chức ngày 30/11 nhằm phổ biến Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 11/11/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đồng chủ trì Hội nghị. Cùng tham dự Hội nghị có lãnh đạo các Bộ, ngành ở Trung ương, lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chính quyền các đô thị… [chi tiết]

8- Triển lãm "Một thế kỷ Thiết kế nội thất Đan Mạch" & Tọa đàm "Những câu chuyện thiết kế nội thất"

Các sự kiện nằm trong chương trình hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Đan Mạch do Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam và Ashui.com tổ chức ngày 6/12 tại Hà Nội và 8/12 tại TPHCM, gồm Triển lãm ảnh trưng bày tập hợp các tác phẩm tiêu biểu vượt thời gian của 20 nhà thiết kế Đan Mạch nổi tiếng trong một thế kỷ vừa qua, và Tọa đàm với sự chia sẻ của các nhà thiết kế nổi tiếng đến từ Đan Mạch và Việt Nam. [chi tiết]

9- TOTO Architect Talk 2022 với chủ đề “Khơi nguồn chất mới”

Sự kiện do Công ty TNHH TOTO Việt Nam tổ chức ngày 17/12 tại Khách sạn Lotte Hà Nội, với sự tham gia của diễn giả nổi tiếng đến từ Nhật Bản - GS.KTS. Akihisa Hirata, cùng chủ đề “Discovering New” (Khơi nguồn chất mới). Tại đây, kiến trúc sư đã chia sẻ triết lý về “chất mới” trong kiến trúc mà ông đúc kết qua nhiều năm, cách ông “thổi hồn”, tạo ra hấp dẫn kỳ lạ cho từng công trình của mình. Bên cạnh chương trình diễn thuyết kiến trúc của Akihisa Hirata còn có cuộc triển lãm 10 tác phẩm xuất sắc nhất và trao giải cuộc thi thiết kế Pavilion. [chi tiết]

10- Ashui Awards 2022 (lần thứ 11)

Đây là mùa giải Ashui Awards lần thứ 11, với 10 hạng mục: Kiến trúc sư của Năm, Công trình của Năm, Nhà thầu của Năm, Chủ đầu tư của Năm, Hãng Kỹ thuật của Năm, Dự án Tương lai của Năm, Xây dựng Xanh của Năm, Nhà ở của Năm, Nội thất của NămDự án Chung tay của Năm. Hệ thống giải thưởng này được ví như “Oscars lĩnh vực Xây dựng tại Việt Nam”, nhằm mục đích tôn vinh các kiến trúc sư có những tác phẩm xuất sắc, là tấm gương hành nghề của giới kiến trúc sư, khẳng định vai trò của kiến trúc sư trong xã hội; tôn vinh những công trình kiến trúc mới có giá trị; tôn vinh những nhà thầu uy tín, các hãng kỹ thuật xây dựng có chất lượng chuyên môn cao, và các chủ đầu tư, nhà phát triển bất động sản có nhiều đóng góp nổi bật cho xã hội; góp phần định hướng phát triển bền vững ngành Xây dựng tại Việt Nam.

Giai đoạn đề cử từ ngày 18/7 đến 30/09/2022. Sau khi công bố các đề cử chính thức (shortlist), giai đoạn bình chọn đang diễn ra từ ngày 22/12 đến 18:00 ngày 30/12. Kết quả sẽ được công bố vào ngày cuối cùng của năm (31/12/2022). Lễ trao giải dự kiến sẽ được tổ chức ngày 11/02/2023. [chi tiết]

Ashui.com


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo