Ashui.com

Monday
Apr 29th
Home Tin tức Sự kiện Tuần lễ Ta đi xe đạp 2022: “Đạp xe – Câu chuyện về lộ trình xanh”

Tuần lễ Ta đi xe đạp 2022: “Đạp xe – Câu chuyện về lộ trình xanh”

Viết email In

Ngày 7/6, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, Ashui.com và Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế (HueIDS) tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Ta đi xe đạp 2022 tại Huế - “Đạp xe – Câu chuyện về lộ trình xanh”.

1. Tour đạp xe quanh thành phố Huế 

- Thời gian: từ 5h30 – 7h30 ngày 07/6/2022 (Thứ Ba)
- Địa điểm: Tập trung tại khu vực Bia trước trường THPT Chuyên Quốc Học;

- Lộ trình: Xuất phát tại Cổng trường THPT Chuyên Quốc Học – Lê Lợi – Cầu Tràng Tiền – Chợ Đông Ba – Huỳnh Thúc Kháng – Mai Thúc Loan – Đoàn Thị Điểm – Đặng Thái Thân – Lê Huân – Ông Ích Khiêm – Cửa Nhà Đồ - Lê Duẩn – Cầu Dã Viên – Bùi Thị Xuân - Lê Lợi - Công Viên trước trường THPT Hai Bà Trưng (điểm Kết thúc).

- Thành phần: Lãnh đạo tỉnh, thành phố Huế; Ngài Đại sứ Kim Højlund Christensen và đại diện Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam; Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh; Đại diện các cơ quan, tổ chức, Sở ban ngành, các Doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh.

- Các Doanh nghiệp và người dân đăng ký tham gia hoạt động đạp xe tại link: https://bit.ly/Dapxequanhthanhpho đến hết ngày 04/6/2022.

- Các thành viên tham gia sự kiện tự chuẩn bị xe đạp, mũ, nước uống và trang phục phù hợp, khuyến khích mặc đồng phục nhóm và gia đình.

2. Triển lãm ảnh “Copenhagen: Thành phố đáng sống - Thành phố xe đạp” (Copenhagen: Livable City - Cycling City)

- Thời gian: từ 7h30 – 8h30 ngày 07/6/2022 (Thứ Ba)
- Địa điểm: Công viên trước trường THPT Hai Bà Trưng – đường Lê Lợi

3. Hội thảo: “Đi xe đạp – Câu chuyện về lộ trình xanh”

- Thời gian: từ 14h30 – 17h30 ngày 07/6/2022 (Thứ Ba)
- Địa điểm: Hội trường UBND tỉnh - 16 Lê Lợi

- Thành phần: Lãnh đạo tỉnh, thành phố Huế; Đại diện Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam; Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh; Đại diện các cơ quan, tổ chức, Sở ban ngành, các Doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh.

- Chương trình dự kiến:

  • Phát biểu mở đầu của lãnh đạo TP/tỉnh & Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam
  • Giới thiệu Tuần lễ Ta đi xe đạp / Ông Lê Việt Hà (Chủ tịch Ashui.com)
  • Đô thị Huế với định hướng “Thành phố xe đạp” / TS. Đặng Minh Nam (Phó Viện trưởng HueIDS)
  • Câu chuyện về thành phố xe đạp / Diễn giả 1 từ Copenhagen
  • Bài học về chính sách / Diễn giả 2 từ Copengagen
  • Chính sách về hạ tầng giao thông xanh và xe đạp ở Việt Nam / Diễn giả từ Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia
  • Thảo luận + trình bày của UNDP, TS Tô Kiên (từ Tokyo)

Bản tin Đài phát thanh và truyền hình Thừa Thiên Huế (cập nhật sau sự kiện):

Tuần lễ Ta đi xe đạp (Wecyc Week) diễn ra vào tuần đầu tiên của tháng 6 là sáng kiến của Ashui.com (từ năm 2019), hưởng ứng Ngày Xe đạp Thế giới 3/6 và Ngày Môi trường Thế giới 5/6 của Liên Hợp quốc, phát động với mục tiêu tổng thể hướng tới xu hướng đi lại bằng phương tiện xe đạp, giao thông thân thiện với môi trường nhằm giảm phát thải khí carbon, góp phần đảm bảo duy trì chất lượng sạch của không khí và môi trường sống tại các thành phố ở Việt Nam. Trong tầm nhìn dài hạn, Tuần lễ Ta đi xe đạp sẽ đóng góp vào quá trình thay đổi các suy nghĩ truyền thống về các phương tiện giao thông, nâng cao hiểu biết của người dân các thành phố về giao thông tự chủ và chuyển đổi từ sử dụng các phương tiện cơ giới cá nhân có mức độ gây ô nhiễm cao sang các phương tiện cộng cộng và phương tiện giảm gây ô nhiễm cho môi trường sống tại các đô thị lớn và đô thị đang phát triển.

Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo