10 sự kiện nổi bật ngành Xây dựng, Quy hoạch, Kiến trúc Việt Nam năm 2021

Thứ ba, 28 Tháng 12 2021 10:00
In

Năm 2021 sắp kết thúc, như thường lệ, ban biên tập Ashui.com chọn điểm lại 10 sự kiện nổi bật đã đề cập trong lĩnh vực Xây dựng-Quy hoạch-Kiến trúc Việt Nam năm nay, mặc dù đại dịch Covid-19 vẫn tiếp tục ảnh hưởng lớn đến mọi hoạt động.

 

1- Cuộc thi “Ý tưởng quy hoạch, kiến trúc tổng thể khu trụ sở làm việc các Bộ, ngành Trung ương tại khu vực Tây Hồ Tây”

Cuộc thi được triển khai thực hiện từ tháng 12/2020 và trao giải tháng 10/2021 nhằm lựa chọn ý tưởng quy hoạch, kiến trúc tổng thể khu trụ sở làm việc của các Bộ, ngành Trung ương tại khu vực Tây Hồ Tây, với mục tiêu: đáp ứng yêu cầu về quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan và công năng sử dụng; làm cơ sở hoàn thiện đồ án Quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc của các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể tại Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và công tác chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng các trụ sở làm việc của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể tại khu vực Tây Hồ Tây. [chi tiết]

2- Hà Nội công bố Đồ án Quy hoạch phân khu đô thị 4 quận nội đô lịch sử

Ngày 22/3, TP Hà Nội tổ chức hội nghị công bố 6 đồ án quy hoạch phân khu nội đô Hà Nội bao phủ 4 quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa và Hai Bà Trưng, có ký hiệu là: H1-1 (A, B, C), H1-2, H1-3 và H1-4, tỷ lệ 1/2.000.

Quy hoạch phân khu 4 quận nội đô được xây dựng nhằm cụ thể hóa định hướng quy hoạch chung xây dựng Thủ đô; giúp UBND thành phố Hà Nội kiểm soát phát triển và quản lý đô thị, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương; đồng thời là cơ sở pháp lý quản lý quy hoạch, đầu tư, xây dựng, đất đai. [chi tiết]

3- Triển lãm WEXHIBITION 02 - LỘ

Triển lãm diễn ra từ ngày 09/4 đến 15/04 tại 282 Workshop (156 Phú Viên, Quận Long Biên, Hà Nội) do nhóm kiến trúc sư WEPLAY thực hiện nhằm chia sẻ “con đường” hành nghề sáng tạo nghệ thuật của từng thành viên trong nhóm, những trải nghiệm trong quá trình làm nghề, những đồng điệu trong công việc, tư tưởng, triết lý thiết kế và hành trình sống, lối sống đã tạo nên những điểm giao thoa trong hoạt động chuyên môn và nghệ thuật. [chi tiết

4- Italian Design Day / Ngày Thiết kế Ý 2021 (lần thứ 5)

Vào tháng 7, Ngày Thiết kế Ý (Italian Design Day) lần thứ 5 trở lại Việt Nam với chủ đề “Tái sinh một số khu vực đô thị” (Urban Regeneration) và “Ứng dụng công nghệ trong việc bảo tồn di sản văn hóa” (Technology applied to the preservation of Cultural heritage). Chương trình tạo cơ hội chia sẻ và trao đổi giữa các nhà thiết kế, kiến trúc sư và những nhà hoạch định cảnh quan, phát triển đô thị tại các quốc gia; cùng tìm ra giải pháp để tái sinh một số khu vực trong đô thị và phát triển mà vẫn gìn giữ được bản sắc văn hóa của mình. [chi tiết]

5- Tuần lễ Công trình Hiệu quả Năng lượng Việt Nam - VEEBW 2021

Sự kiện diễn ra từ ngày 03/11 đến 05/11/2021 với chủ đề “Công trình – Thành phố 0 Carbon. Vì Con người – Vì Tương lai” do Mạng lưới Hiệu quả Năng lượng Việt Nam (EEN-Vietnam) tổ chức sẽ diễn ra nhằm thúc đẩy mục tiêu phát thải cân bằng Net-zero trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam. Chương trình bao gồm 03 hội thảo trực tuyến chia sẻ đa chiều về chiến lược phát triển quy hoạch xây dựng thành phố carbon thấp qua các bài học kinh nghiệm quốc tế và địa phương, ứng dụng các giải pháp và đổi mới sáng tạo trong thiết kế, vật liệu mới và năng lượng tái tạo. Từ đó thiết lập tiền đề phát triển bền vững thế hệ công trình cân bằng năng lượng sắp tới vì con người và tương lai Việt Nam. [chi tiết]

6- Hội nghị lần thứ 26 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26)

Ngày 1/11, trong bài phát biểu tại COP26, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đưa ra một tuyên bố lịch sử: “Mặc dù là nước đang phát triển mới chỉ bắt đầu tiến trình công nghiệp hóa trong hơn ba thập kỷ qua, Việt Nam là một nước có lợi thế về năng lượng tái tạo, sẽ xây dựng và triển khai các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính mạnh mẽ bằng nguồn lực của mình, cùng với sự hợp tác và hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, nhất là các nước phát triển, cả về tài chính và chuyển giao công nghệ, trong đó có thực hiện các cơ chế theo Thỏa thuận Paris, để đạt mức phát thải ròng bằng 0” vào năm 2050”. [chi tiết]

7- Tuần lễ Thiết kế Việt Nam lần thứ hai – Vietnam Design Week 2021 chủ đề "Đánh thức Truyền thống"

Chương trình diễn ra từ ngày 27/11 đến ngày 03/12 ở các lĩnh vực: Thiết kế Truyền thông (Communication design), Thiết kế Đồ nội thất (Living design), Thiết kế Vật dụng và trang trí (Decor & Object design), Thiết kế Trang phục (Clothing design), Thiết kế công cộng (Public design). Chương trình gồm chuỗi các hoạt động như cuộc thi “Designed by Vietnam” (phát động từ tháng 7), triển lãm, hội thảo, tọa đàm, mở xưởng (open studio),… nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành thiết kế nói riêng tại Việt Nam, ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo Việt Nam nói chung và gia tăng giá trị sản phẩm sáng tạo Việt Nam trên thị trường quốc tế. [chi tiết]

8- Triển lãm "Đô thị bền vững Bắc Âu" và hội thảo "Đô thị bền vững và đáng sống – từ Bắc Âu tới Châu Á"

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đan Mạch, ngày 9/12 tại Hà Nội và các đầu cầu trực tuyến Copenhagen, Tokyo, Singapore, Đại sứ quán Đan Mạch và Ashui.com phối hợp tổ chức triển lãm "Đô thị bền vững Bắc Âu", trưng bày một số dự án tiêu biểu đã thành công ở Đan Mạch và các nước Bắc Âu. Tiếp đó hội thảo "Đô thị bền vững và đáng sống – từ Bắc Âu tới Châu Á" với sự tham gia của Giáo sư Jan Gehl đã diễn ra nhằm trao đổi kiến thức và kinh nghiệm giữa các chuyên gia, kiến trúc sư, nhà quy hoạch đô thị, nhà nghiên cứu, giảng viên và sinh viên Đan Mạch và Việt Nam. [chi tiết]

9- Lễ trao giải thưởng Loa Thành lần thứ 33 -năm 2021

Sáng 12/12, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội diễn ra Lễ trao giải thưởng Loa Thành lần thứ 33 -năm 2021. Đây là cuộc thi dành cho các đồ án tốt nghiệp xuất sắc của sinh viên các trường đại học có đào tạo chuyên ngành xây dựng, kiến trúc trên cả nước. Năm nay, giải thưởng nhận được sự tham gia của 188 đồ án đến từ 20 trường trong toàn quốc. Ban Tổ chức đánh giá, dù trong bối cảnh đại dịch COVID -19, các trường đều gặp khó khăn, trở ngại nhưng với phương thức đổi mới đào tạo thích ứng với điều kiện dịch bệnh, thầy và trò đều cố gắng để tham gia dự thi. Các trường có truyền thống đoạt giải cao vẫn là đơn vị có nhiều đồ án dự thi, như: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (37 đồ án), Đại học Xây dựng Hà Nội (34 đồ án), Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh (25 đồ án). [chi tiết]

10- Ashui Awards 2021 (lần thứ 10)

Đây là mùa giải Ashui Awards lần thứ 10, kể từ cuộc bình chọn được tổ chức lần đầu tiên năm 2012. Hệ thống giải thưởng này được ví như “Oscars lĩnh vực Xây dựng tại Việt Nam”, nhằm mục đích tôn vinh các kiến trúc sư có những tác phẩm xuất sắc, là tấm gương hành nghề của giới kiến trúc sư, khẳng định vai trò của kiến trúc sư trong xã hội; tôn vinh những công trình kiến trúc mới có giá trị; tôn vinh những nhà thầu uy tín, các hãng kỹ thuật xây dựng có chất lượng chuyên môn cao, và các chủ đầu tư, nhà phát triển bất động sản có nhiều đóng góp nổi bật cho xã hội; góp phần định hướng phát triển bền vững ngành Xây dựng tại Việt Nam.

Giai đoạn đề cử bắt đầu từ ngày 15/7 đến hết ngày 30/09/2021. Giai đoạn bình chọn đang diễn ra từ ngày 17/12 đến 18:00 ngày 30/12. Kết quả sẽ được công bố vào ngày cuối cùng của năm (31/12/2021). Lễ trao giải sẽ diễn ra tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội) vào ngày 14/01/2022. [chi tiết]

Ashui.com


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: