Ashui.com

Friday
Apr 19th
Home Tin tức Sự kiện Hội thảo "Kiến trúc với người điếc & người khiếm thính"

Hội thảo "Kiến trúc với người điếc & người khiếm thính"

Viết email In

Nhằm góp phần thúc đẩy môi trường xây dựng đảm bảo tiếp cận và đem lại cuộc sống độc lập, hạnh phúc cho người khuyết tật nói chung và cộng đồng người điếc và người khiếm thính nói riêng, ngày 16/9/2017 tại Hà Nội, dự án Hòa nhập Xã hội (hoanhapxahoi.vn) đã tổ chức hội thảo với chủ đề “Kiến trúc với người điếc & người khiếm thính – Các giải pháp kiến trúc và kỹ thuật thúc đẩy hòa nhập cuộc sống cho người điếc và người khiếm thính”.  


Đây là hội thảo đầu tiên tại Việt Nam có sự tham gia đóng góp ý kiến của cả giới kiến trúc sư cùng với người khuyết tật 

Hội thảo được tài trợ bởi Công ty TNHH Panasonic Việt Nam và tổ chức phi chính phủ Schmitz-Stiftungen CHLB Đức; đồng thời được bảo trợ truyền thông bởi Ashui.com, Viện đào tạo hợp tác Quốc tế - Đại học Kiến Trúc Hà Nội, Khoa Kiến trúc và Quy Hoạch - Đại học Xây dựng, và Chi hội người Điếc Hà Nội. Đây là cơ hội để các nhà hoạch định chính sách, các cá nhân và tổ chức trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc và xây dựng hiểu rõ hơn về nhu cầu tiếp cận khác biệt giữa cộng đồng người Điếc và người Khiếm thính đồng thời chia sẻ những giải pháp pháp kiến trúc và kỹ thuật hỗ trợ cuộc sống cho người Điếc và Khiếm thính, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đã ký cam kết thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật trên tất cả các lĩnh vực. 


Ông Phạm Anh Duy – Chủ tịch Chi hội người Điếc Hà Nội phân tích rõ sự khác nhau giữa cộng đồng người Điếc và Khiếm thính


Ông Sebastian Wallenwein - chuyên gia đến từ CHLB Đức giới thiệu về công trình tiêu biểu Trường Elbschule dạy trẻ Điếc và Khiếm thính tại Hamburg


Bà Mạc Chung Thủy – Hiệu phó trường Dân lập dạy trẻ điếc Nhân Chính Hà Nội nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hòa nhập cho trẻ Điếc và Khiếm thính trong giáo dục và trường học


Giảng viên cao cấp, Phó tiến sĩ Nguyễn Văn Muôn - Hội Môi trường xây dựng Việt Nam trình bày về nguyên lý và giải pháp về mặt thiết kế đối với kiến trúc dành cho người Khiếm thính


Ông Nguyễn Xuân Đàm - Trưởng phòng Tiếp thị dự án, Bộ phận Kinh doanh dự án của Panasonic chia sẻ về các giải pháp kỹ thuật tiên tiến dành cho người Điếc và Khiếm thính trong việc nâng cao chất lượng sống


Ông Phạm Văn Hoan, hiệu trưởng trường Xã Đàn kỳ vọng vào cơ hội cải tạo cơ sở vật chất của trường bằng việc áp dụng những sáng kiến, giải pháp thiết kế của các bạn sinh viên


Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh tham gia Cuộc thi Giải pháp Thiết kế trường học cho người Điếc và Khiếm thính


Tác phẩm của thí sinh Từ Minh Đông đến từ Hà Nội đã xuất sắc dành giải Nhất Cuộc thi Giải pháp Thiết kế Trường học dành cho người Điếc và Khiếm thính 2017


Hi vọng trong tương lai không xa, những giải pháp thiết kế kiến trúc tiếp cận này sẽ được áp dụng vào các công trình thực tế, mang tới lợi ích thiết thực cho cộng đồng người Điếc và Khiếm thính 

Hà My 


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo