Ashui.com

Thursday
Apr 25th
Home Tương tác Nhìn ra thế giới Các siêu đô thị lớn nhất thế giới

Các siêu đô thị lớn nhất thế giới

Viết email In

Theo thống kê của các cơ quan nghiên cứu, hiện nay, thế giới có khoảng 20 siêu đô thị, tuy nhiên, đến năm 2025, con số này sẽ lên tới trên 30. Đây là những thành phố của số dân khoảng từ 10 triệu trở lên.

Trong các siêu đô thị, theo đánh giá của các tổ chức quốc tế, thủ đô Dhaka của Bangladesh có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới. năm 1985, thành phố này chưa có đầy 5 triệu người thì đến năm 2009, dân số tại đây xấp xỉ 15 triệu và dự đoán sẽ vượt 20 triệu vào năm 2025.

Việc đô thị hóa quá nhanh trên thế giới có thể sẽ dẫn đến nhiều hệ quả tiêu cực như ô nhiễm, nghèo đói, không đáp ứng đủ nhu cầu về nước sạch, năng lượng…Tuy nhiên, những mặt tích cực có thể được hy vọng khi dân cư tập trung ở các đô thị lớn như khả năng tiếp cận tốt hơn đến các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giáo dục và việc làm.

Hãy điểm qua danh sách 10 siêu đô thị hiện nay và trong tương lai:
 

Thủ đô Tokyo của Nhật Bản: dân số năm 2010 là 36,7 triệu người, dự đoán đến năm 2025 là 37,1 triệu.


New Delhi, Ấn Độ: Dân số năm 2010 là 22,2 triệu người; dự báo đến năm 2025 là 28,6 triệu người.


Sao Paulo, Brazil: Dân số năm 2010 là 20,3 triệu người; dự báo đến năm 2025 là 23,7 triệu.


Mumbai, Ấn Độ: Dân số năm 2010 là 20 triệu người; dự báo đến năm 2025 là 25,8 triệu.


Mexico City, Mexico: Dân số năm 2010 là 19,5 triệu người; dự báo đến năm 2025 là 20,7 triệu.


New York, Mỹ: Dân số năm 2010 là 19,4 triệu người; dự báo đến năm 2025 là 20,6 triệu người.


Thượng Hải, Trung Quốc: Dân số năm 2010 là 16,6 triệu người; dự báo đến năm 2025 là 20 triệu.


Calcutta, Ấn Độ: Dân số năm 2010 là 15,6 triệu người; dự báo năm 2025 là 20,1 triệu.


Dhaka, Bangladesh: Dân số năm 2010 là 14,6 triệu người; dự báo đến năm 2025 là 20,9 triệu.


Karachi, Pakistan: Dân số năm 2010 là 13,1 triệu người; dự báo năm 2025 là 18,1 triệu.

Linh Huy (Theo HuffingtonPost)

[ Chuyên đề : Siêu đô thị (megacity) ]

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo