Ashui.com

Tuesday
Apr 16th
Home Tin tức Việt Nam Hà Nội lập danh mục nhà siêu mỏng cần giải tỏa, thu hồi

Hà Nội lập danh mục nhà siêu mỏng cần giải tỏa, thu hồi

Viết email In

Phó chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Phí Thái Bình vừa chỉ đạo các quận huyện rà soát, phân loại, lập danh mục nhà siêu mỏng cần giải tỏa, thu hồi đất, báo cáo UBND thành phố trước 15/2.
 
Với những nhà siêu mỏng tồn tại trước tháng 2/2005 (khi có quy định về diện tích đất nhỏ hẹp), UBND Thành phố vẫn áp dụng biện pháp thu hồi đất theo đúng quy định của luật hiện hành, để đảm bảo mỹ quan đô thị. Các quận huyện sẽ rà soát, phân loại địa chỉ cần thu hồi, xây dựng phương án, tiến độ giải phóng mặt bằng theo đúng quy định, đảm bảo lợi ích của người bị thu hồi và đề xuất biện pháp quản lý, sử dụng phần diện tích sau giải phóng mặt bằng.
 
Với những trường hợp siêu mỏng, siêu méo tồn tại sau tháng 2/2005, các quận huyện phải thực hiện nghiêm túc công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, xác định cụ thể địa chỉ cần thu hồi và tổ chức việc thu hồi theo đúng quy định.
 
UBND Thành phố yêu cầu Sở Xây dựng hướng dẫn, đôn đốc UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện kế hoạch trên; chủ trì phối hợp với Sở Quy hoạch kiến trúc, Tư pháp, Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng Thành phố khẩn trương nghiên cứu, soạn thảo các văn bản, tạo cơ sở pháp lý cho việc giải quyết trường hợp nhà siêu mỏng, báo cáo thành phố xem xét, quyết định trong tháng 2/2011.
 
Đối với các trường hợp được phép xây dựng trên thửa đất có hình dạng khiến công trình có hình dáng kiến trúc mỏng, méo, Sở Quy hoạch Kiến trúc, các quận huyện phải yêu cầu chủ đầu tư có giải pháp kiến trúc thỏa đáng, khắc phục nhược điểm, phù hợp với cảnh quan môi trường trước khi cấp phép xây dựng.
 
Linh Vân

>> Hà Nội tìm “kế sách” xóa nhà siêu mỏng, siêu méo 

 

Lời bình  

 
0 # vinhcoba 18/05/2011 21:05
xóm 173 quang trung hà đông hà nội bị nhà anh thuận ngang nhiên xây nhà siêu mỏng trái phép,trên quốc lộ 6.anh Thuận xây nhà được gần một năm nay,nhân dân khiếu lại tập thể lên UBND phường quang trung,nhưng không ai giải quyết.chúng tôi biết làm sao bây giờ?
Trả lời | Trả lời kèm trích dẫn | Trích dẫn
 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo