Ashui.com

Friday
Mar 29th
Home Tin tức Việt Nam Khởi công tuyến tàu điện ngầm số 2 tại TP.HCM

Khởi công tuyến tàu điện ngầm số 2 tại TP.HCM

Viết email In

Ngày 24/8 tại TPHCM, tuyến metro số 2 đã chính thức được khởi công xây dựng tại hạng mục nhà ga Tham Lương (rộng 26ha) tại phường Tân Thới Nhất, quận 12 với tổng mức đầu tư hơn 23 ngàn tỷ đồng.
 
Tuyến metro số 2 có tổng chiều dài 20km, với điểm đầu tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2) và điểm cuối tại bến xe An Sương (quận 12). Lộ trình tuyến Metro số 2 giai đoạn 1 như sau: Bến Thành - Phạm Hồng Thái - Cách Mạng Tháng Tám - Trường Chinh - Tham Lương, trong đó có hơn 9,3 km đi ngầm với 10 nhà ga ngầm gồm: ga Bến Thành, Tao Đàn, Công trường Dân Chủ, Hòa Hưng, Lê Thị Riêng, Phạm Văn Hai, Bảy Hiền, Nguyễn Hồng Đào, Bà Quẹo, Phạm Văn Bạch). Ngoài ra, còn có một đường nhánh dài gần 1 km nối với nhà ga depot Tham Lương và 1 km đường nằm trên cao.

Tuyến metro số 2 có tổng mức đầu tư 1,25 tỉ USD (tương đương 23.670 tỷ đồng), trong đó, phần vốn vay ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) 540 triệu USD, ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) 150 triệu euro (tương đương 195 triệu USD), ngân hàng tái thiết Đức (KfW) là 240,75 triệu euro (tương đương 313 triệu USD bao gồm cả khoản viện trợ không hoàn lại của KfW là 85,75 triệu euro).

Tuyến metro số 2 dự kiến được đưa vào vận hành vào năm 2016, tốc độ khai thác cho phép là 80 km/h. Hành khách đi tuyến này chỉ mất từ 18 đến 20 phút và với giá vé dự kiến vào thời điểm năm 2017-2019 sẽ là 3.000 đồng hành khách.

Được biết trước đó, TP.HCM đã khởi công xây dựng tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên, dài 19,7 km, đi qua các quận 1, 2, 9, Bình Thạnh, Thủ Đức (TP.HCM) và huyện Dĩ An (Bình Dương). Các tuyến metro 3,4 và 6 đang trong quá trình hoàn thiện lập dự án đầu tư, kêu gọi đầu tư. Dự kiến đến đầu năm 2015, tuyến metro đầu tiên của thành phố sẽ đi vào hoạt động.  

T.H. (Diễn đàn Doanh nghiệp)

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo