Ashui.com

Friday
Mar 29th
Home Tin tức Việt Nam Đà Lạt: Cảnh báo "bội thực" dự án biệt thự du lịch

Đà Lạt: Cảnh báo "bội thực" dự án biệt thự du lịch

Viết email In

Giám đốc Sở Thông tin - truyền thông Lâm Đồng Nguyễn Trọng Hoàng đã cảnh báo nguy cơ “bội thực” dự án đầu tư resort, biệt thự du lịch ở Đà Lạt trước hiện trạng kêu gọi đầu tư tràn lan tại hội thảo “Tìm kiếm giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng” ngày 10-3.

Theo ông Hoàng, với 235 dự án đầu tư dưới danh nghĩa “đầu tư du lịch” đã được cấp phép hoặc đã cho chủ trương đầu tư, dự tính số lượng biệt thự du lịch xây cất tại Đà Lạt sẽ lên đến 45.000 căn, tương đương dân số một huyện lớn.

Ông Hoàng cho rằng số dự án du lịch - địa ốc - biệt thự đồ sộ đó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường tự nhiên, núi đồi, rừng thông...  trong khi cơ sở sở hạ tầng ở địa phương cũng không thể gánh nổi.

  • Ảnh bên : Theo các chuyên gia, Đà Lạt nên tập trung đầu tư vào chất lượng thay cho "bức tranh" 673 cơ sở lưu trú nhưng chỉ có 11 khách sạn đạt 3-5 sao (Ảnh: H.TR.)

Kiến trúc sư Trần Đức Lộc, trưởng phòng kiến trúc - quy hoạch thuộc Sở Xây dựng Lâm Đồng, cũng chỉ ra hiện trạng các dự án du lịch nghỉ dưỡng quá nghiêng về mục tiêu bất động sản, chưa hướng trọng tâm vào chức năng du lịch, vui chơi giải trí… nhằm phục vụ đông đảo người dân.

Việc thu hút đầu tư vào du lịch ở Lâm Đồng không được tràn lan và “mơ hồ”. Tỉnh nên mạnh dạn loại những dự án đầu tư nhỏ, nghèo nàn về sản phẩm, không tạo ra giá trị cho tương lai nền du lịch Đà Lạt mà còn góp phần băm nát cảnh quan cũng như môi trường du lịch. 
Theo bà Đỗ Thị Hồng Xoan - vụ trưởng Vụ Khách sạn (Bộ VHTT-DL), ngành du lịch Đà Lạt cần hướng đến việc phát triển bền vững, cụ thể chỉ cần tập trung thu hút một số dự án đầu tư du lịch thật lớn, có chất lượng cao, thực sự “vì du lịch”.

Chẳng hạn trong phát triển khách sạn, nên tập trung đầu tư vào chất lượng thay cho "bức tranh" 673 cơ sở lưu trú nhưng chỉ có 11 khách sạn đạt 3-5 sao, còn công suất buồng phòng ở hệ thống khách sạn chỉ 55%...

Ông Hoàng kiến nghị việc thu hút đầu tư vào du lịch ở Lâm Đồng không được tràn lan và “mơ hồ”. Tỉnh nên mạnh dạn loại những dự án đầu tư nhỏ, nghèo nàn về sản phẩm, không tạo ra giá trị cho tương lai nền du lịch Đà Lạt mà còn góp phần băm nát cảnh quan cũng như môi trường du lịch.

N.H.T.
 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo