Ashui.com

Friday
Apr 19th
Home Dự án Kinh tế / Pháp luật TP.HCM: kêu gọi đầu tư sáu tuyến metro

TP.HCM: kêu gọi đầu tư sáu tuyến metro

UBND TP.HCM vừa gửi văn bản đề nghị bộ Kế hoạch và đầu tư, đăng ký bổ sung 20 dự án vào danh mục các dự án kêu gọi đầu tư vào TP.HCM năm 2010.

Trong đó, có ba tuyến metro, gồm tuyến metro 3a dài 12,14km, hướng tuyến Bến Thành – Tân Kiên, Bình Chánh; tuyến metro 3b dài 11,5km, hướng tuyến Bến Thành – Hiệp Bình Phước, Thủ Đức; tuyến metro số 4 giai đoạn một dài 24km, hướng tuyến cầu Bến Cát, quận 12 – Nguyễn Văn Linh; tuyến metro số 4 giai đoạn hai dài 24km, hướng tuyến Nguyễn Văn Linh – khu công nghiệp cảng Hiệp Phước; tuyến metro số 6 dài 6km, hướng tuyến Âu Cơ – Luỹ Bán Bích – Tân Hoá.
  • Ảnh bên : Sơ đồ hệ thống đường sắt đô thị tại TP.HCM  (Đồ hoạ: Q.V)
Cùng với ba tuyến metro 3, 4, 6 kể trên đang trong quá trình hoàn thiện lập dự án đầu tư, kêu gọi đầu tư, thì hiện tại TP.HCM đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng các tuyến metro số 1, 2 và tuyến số 5. Và dự kiến đến đầu năm 2015 tuyến metro đầu tiên của thành phố sẽ đi vào hoạt động.

Cụ thể, theo kế hoạch tuyến metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên, dài 19,7km, đi qua các quận 1, 2, 9, Bình Thạnh, Thủ Đức (TP.HCM) và huyện Dĩ An (Bình Dương). Tuyến này dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2014 và đưa vào chạy thử trước đó sáu tháng, đến đầu năm 2015 sẽ chính thức khánh thành, đưa vào khai thác. Theo ban quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM, sau khi đưa vào sử dụng, tuyến metro số 1 sẽ trở thành xương sống trong vận chuyển hành khách công cộng của TP.HCM, với khoảng 526.000 khách/ngày. Việc triển khai xây dựng tuyến đường sắt đô thị này sẽ tác động mạnh mẽ đến sự phát triển các đô thị dọc tuyến trên địa bàn các quận 2, 9, Thủ Đức của TP.HCM và huyện Dĩ An của tỉnh Bình Dương.

Ở tuyến metro số 2 dài 19km, có điểm đầu tại Thủ Thiêm (quận 2), điểm cuối ở An Sương (quận 12), được đầu tư làm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu có tổng chiều dài khoảng 12km, khởi đầu từ ga trung tâm Bến Thành chạy ngầm theo đường Phạm Hồng Thái – Cách Mạng Tháng Tám – Trường Chinh và đến depot Tham Lương (quận 12). Giai đoạn 2, từ Tham Lương tuyến sẽ kéo dài đến An Sương (quận 12) và từ Bến Thành sẽ đi ngầm qua sông Sài Gòn để đến Thủ Thiêm (quận 2). Tuyến này hiện đã được ba ngân hàng hợp vốn tài trợ là ngân hàng Tái thiết Đức, ngân hàng Đầu tư châu Âu và ngân hàng Phát triển châu Á, tổng cộng khoảng 500 triệu euro. Dự kiến, đến năm 2016 sẽ khai thác tuyến metro số 2, sau một năm so với tuyến số 1.

Đặc biệt, tuyến metro số 5 từ cầu Sài Gòn đến bến xe Cần Giuộc dài 17km là tuyến thứ ba đã có cơ hội tiếp cận về nguồn vốn đầu tư. Vào ngày 15.12.2009, đại diện Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Tây Ban Nha đã ký Bản ghi nhớ về khoản tài trợ 500 triệu euro để thực hiện một tuyến đường sắt đô thị tại TP.HCM, dự kiến là tuyến metro số 5.

Đào Lê

Tháng 8.2010 khởi công tuyến xe điện đầu tiên

Tuyến xe điện đầu tiên ở TP.HCM chạy theo hướng tuyến Sài Gòn – Chợ Lớn – bến xe Miền Tây, với chiều dài 12,2km, nối trung tâm quận 1 với các quận 5, 6, Bình Tân. Tổng vốn đầu tư khoảng 4.000 tỉ đồng, do liên danh công ty TNHH XDTM Thanh Danh, công ty cổ phần BOT cầu Phú Mỹ và công ty Titanium Management (Malaysia) đầu tư theo hình thức BOT. Dự kiến khởi công vào tháng 8.2010 và hoàn thành trong năm 2012.

Điểm xuất phát tại bến Bạch Đằng (đoạn công trường Mê Linh) đi men theo sông Sài Gòn vượt nóc hầm dìm Thủ Thiêm rồi rẽ vào đại lộ Đông Tây và đi dọc bờ kênh Bến Nghé – Tàu Hũ, đến đoạn cầu Lò Gốm chuyển sang đường Lý Chiêu Hoàng nối vào đường D2 và đi tiếp kết thúc tại bến xe Miền Tây. Trên toàn tuyến có sáu nhà ga chính kết hợp với các trung tâm thương mại lớn, gồm công trường Mê Linh (quận 1), Nguyễn Văn Cừ (quận 5), Đại Thế Giới, Bình Tây, Lò Gốm (quận 6) và ga cuối bến xe Miền Tây (quận Bình Tân). Sẽ có 15 đoàn xe điện đưa vào khai thác. Mỗi đoàn xe dài khoảng 32m (gồm bốn toa), chiều rộng 2,2m, chiều cao 2,89m. Ngoài ra, trên tuyến còn khoảng 17 trạm dừng khác đón trả khách. 
 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo