Lần đầu tiên trên thế giới, một sân vận động được cung cấp toàn bộ điện năng từ nguồn năng lượng mặt trời. Sân vận động Kaohsiung có kiến trúc hình móng ngựa được xây dựng tại Cao Hùng, Đài Loan (Kaohsiung, Taiwan) để phục vụ cho World Games 2009. Sân vận động này tọa lạc trên diện tích 19 ha, sức chứa 55.000 người, phục vụ chủ yếu cho thi đấu điền kinh và bóng bầu dục trong kỳ World Games 2009. Chịu trách nhiệm thiết kế chính là kiến trúc sư Toyo Ito người Nhật.
Đó là một công trình bằng thép mà mái là những tấm lợp tế bào năng lượng mặt trời, kiến trúc uốn lượn như một con rồng khổng lồ nhưng rất thân thiện chào đón các vận động viên và khán giả. Tổng cộng có 8.844 tấm lợp năng lượng mặt trời đủ sức cung cấp điện năng thắp sáng 3.300 bóng đèn cùng hai màn hình cực lớn. Lượng điện năng sản sinh hằng năm khoảng 1,14 triệu kWh, nếu dùng nhiên liệu như truyền thống thì sẽ có đến 660 tấn carbon dioxide phát thải vào bầu khí quyển.
- Nhà để xe dùng năng lượng mặt trời
- Làm đường bằng pin mặt trời
- Kỹ nghệ xanh và kiến trúc
- Di chuyển mái nhà bằng một nút bấm
- Cao ốc tự quay ở Dubai
- Freedom Ship - Thành phố trên biển
- Cầu tự động nâng lên, hạ xuống tiết kiệm năng lượng đầu tiên trên thế giới
- Trung Quốc xây nhà máy điện mặt trời lớn nhất thế giới
- Đảo Năng lượng
- Dự án Ziggurat (Dubai) hạn chế khí thải CO2 ra không khí