Ashui.com

Friday
Mar 29th
Home Cộng đồng Kiến trúc sư Triển lãm "Kiến trúc trong đối thoại"

Triển lãm "Kiến trúc trong đối thoại"

Trong 45 năm qua, Meinhard von Gerkan, Volkwin Marg và các thành viên đã lên kế hoạch và xây dựng ở hầu hết các thành phố lớn ở CHLB Đức cũng như nhiều nước khác ở châu Âu, châu Á, châu Phi và Nam Mỹ. Với lối kiến trúc bền vững, hợp lý do có sự tìm kiếm tương tác tới địa điểm liên quan của mình, văn phòng gmp đã trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới. 

Các kiến trúc sư của gmp đã thiết kế nên nhiều công trình có ý nghĩa tương đồng đầy sáng tạo, từ bỏ xu hướng kiến trúc chung. Các toà nhà của họ đáp ứng mọi điều kiện cụ thể về sinh thái học, địa hình, kinh tế, xã hội và chính trị, từ đó tìm cách bảo đảm cho tính bền vững trong kiến trúc. Sự đa dạng đầy sáng tạo và thực tế của gmp thể hiện rõ từ các bảo tàng, nhà hát, sân vận động, các toà nhà chính phủ, sân bay, nhà ga xe lửa, hội chợ, các toà nhà văn phòng, trường đại học cho đến các khu nhà ở và quy hoạch đô thị.

Ví dụ điển hình là các công trình ở châu Âu như nhà ga trung tâm Berlin, sân bay Hamburg và Stuttgart, Sân vận động cho Cúp bóng đá thế giới năm 2010 tại Cape Town, Durban và cảng Elizabeth ở Nam Phi, Bảo tàng lịch sử Thành phố và Trung tâm Hội nghị Quốc gia tại Hà Nội-Việt Nam, Nhà hát lớn tại Trùng Khánh và Thanh Đảo cũng như Thành phố mới Lingang dự kiến cho khoảng 800.000 cư dân ở Trung Quốc.

Triển lãm đưa ra cái nhìn tổng quát mẫu mực ban đầu về văn phòng kiến trúc hoạt động quốc tế của von Gerkan, Marg và các thành viên. Các bản vẽ và phác thảo minh hoạ cho các ý tưởng khái niệm ban đầu, mô hình cung cấp các mẫu thiết kế theo hình dạng ba chiều, hình ảnh của các nhiếp ảnh gia nổi tiếng làm tư liệu dẫn chứng về các công trình đã xây dựng.

Mười sáu dự án quốc tế được lựa chọn của các kiến trúc sư von Gerkan, Marg và các thành viên sẽ được trình bày trong không gian trưng bày rộng 270m2 của Phòng triển lãm ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Các thiết kế trưng bày chủ yếu sẽ là các dự án đã hoàn thiện ở Việt Nam như Trung tâm hội nghị quốc gia ở Hà Nội và Bảo tàng Hà Nội mới hoàn thành.

Ngoài ra, các kết quả của workshop đầu tiên mà Học viện văn hóa kiến trúc đã tổ chức ở nước ngoài cũng sẽ được thể hiện. Học viện văn hóa kiến trúc là một sáng kiến của tổ chức gmp (gmp Stiftung). Mùa hè năm 2010, tổ chức này đã triển khai workshop cho sinh viên Việt Nam ở Hà Nội về thiết kế kiến trúc cho Ngôi nhà Đức ở thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ nhiệm dự án: Michael Kuhn, Trưởng phòng truyền thông

[ Website : http://www.gmp-architekten.de/en/news/exhibitions.html

Thời gian triển lãm
28/03 - 06/04/2011

Địa điểm: Nhà triển lãm Thành phố Hồ Chí Minh
92 Lê Thánh Tôn, Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh 

Mở cửa: 28/03/2011 - 18:00

Buổi nói chuyện với Báo chí
24/03/2011 - 14:00
Địa điểm: Khách sạn Rex - 141 Nguyễn Huệ, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Bài diễn thuyết chung
Ngày 29/03/2011 - 14:00
Người diễn thuyết: Ông Nikolaus Goetze / Thành viên của gmp
Địa điểm: Trường đại hoc kiến trúc TPHCM - 196 Pasteur, Thành phố Hồ Chí Minh 

[ Download : Tài liệu Triển lãm quốc tế "Kiến trúc trong Đối thoại"


Liên hệ: 

Michael Kuhn 
Trưởng phòng truyền thông
Văn phòng gmp Hamburg
T: +49.40.88 151 142
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Trần Viết Tuyên 
Kiến Trúc Sư
Chủ nhiệm Dự án
Văn phòng gmp Hà Nội
T: +84.43.935 100 0
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Julia Ackermann
Phòng quan hệ đối ngoài và truyền thông
Văn phòng gmp Hà Nội
T: +84.43.935 100 0
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

gmp · International GmbH - Inros Lackner AG
Phòng 1206-1208, Tầng 12, Toà nhà Tung Shing, 2 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm Hà Nội
T: +84.43.935 100 0
F: +84.43.935 100 3

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo