Chiếu chùm phim: "Thành phố hiện đại"

Thứ tư, 05 Tháng 6 2019 10:58
In

Từ đầu năm đến nay, chúng ta đã xem những cuốn phim liên quan đến các vấn đề về đô thị của nước Mỹ, để tiếp tục chủ đề "Phát triển đô thị, bài học từ những sai lầm", tháng 6 này CLB Điện ảnh Kiến trúc sẽ cùng các bạn tới châu Âu để khám phá những vấn đề mà nơi đây đã gặp phải.

Chùm phim ngắn "Thành phố hiện đại" (dịch từ tiếng Đức: Die Moderne Stadt) là một serie phim tài liệu của nhiều đạo diễn, cho chúng ta những góc nhìn đa chiều về cái gọi là “Thành phố hiện đại”, những thành phố được quy hoạch sau năm 1945 tại nhiều nước châu Âu, ứng dụng nhiều triết lý của các kiến trúc sư "hiện đại" đầu thế kỷ 20. Với lý tưởng xây dựng thành phố thời đại bấy giờ, sau đổ nát của chiến tranh, những thành phố châu Âu được “hiện đại hóa”, nhằm đem đến điều kiện sống tốt hơn cho người dân, với những tòa nhà lớn, đường cao tốc và các khu siêu thị…

Với các cảnh quay đa dạng tại những thành phố Stockholm, Copenhagen, Berlin, Munich, Rotterdam…, các thước phim đã phản ánh những quan điểm khác nhau về “Thành phố hiện đại” lý tưởng này. Trong đó, tiêu biểu nhất là ba bộ phim ngắn:

1. “Một nơi dưới ánh mặt trời” của đạo diễn Rudi Hornecker (1959): bộ phim nói về chiến lược quy hoạch đô thị theo thiết kế của kiến trúc sư Ernst May; cung cấp cho chúng ta góc nhìn của những người quản lý, phát triển thành phố;

2. “Phía sau một mặt tiền” của đạo diễn Peter Weiss (1961): phóng sự về vùng ngoại ô hiện đại và cuộc sống của những người dân ở đó; một cuốn phim hiếm hoi thiên về xã hội học hơn là về kiến trúc, cho người xem thấy được những quan điểm của người sử dụng khi sống trong cùng một toà nhà hiện đại;

3. “Thành phố bị sát hại” của đạo diễn Manfred Durniok (1965): phiên bản điện ảnh của cuốn sách cùng tên của tác giả Wolf Jobst Siedler, với những lập luận phản biện lại các nguyên tắc của "Thành phố hiện đại", một cách quan sát thành phố dưới góc nhìn của một nhà lý luận đô thị.

Nhìn chung, mỗi cuốn phim đều mang tính chất "nhân chứng” của thời đại, bằng việc chỉ ra những vấn đề xã hội mà quy hoạch đô thị hiện đại cách đây hơn 50 năm tạo ra, cả tích cực và tiêu cực, và tất nhiên hệ quả của chúng tới các vấn đề của thành phố chúng ta đương thời.

THỜI GIAN:

3 giờ chiều thứ Bảy, 08/06/2019

ĐỊA ĐIỂM:

Hà Nội: AGOhub - 12 Hòa Mã, quận Hai Bà Trưng
TPHCM: Cà phê thứ Bảy - 38 Võ Văn Tần, Quận 3
Huế: K'Store & Cafe Anh Khoa - 08 Nguyễn Huệ, Phường Vĩnh Ninh
Thái Nguyên [10:00 am]: Không gian Văn hóa Kiến trúc - 722A Lương Ngọc Quyến
Hải Phòng: LightUp (tầng 7) - Cà phê Bắc Việt, 4B đường Hồ Sen, quận Lê Chân   
Vinh: Cafe May (tầng 2) - 133 Đặng Thái Thân
Đà Lạt: The Married Beans Workspace - 44 Hùng Vương

# Vào cửa tự do. / Đăng ký tham dự: https://forms.gle/f9Qgt8RytW7Duz4X8

# Thực hiện: Xưởng VUUV
# Truyền thông: Ashui.com
# Tài trợ: INAX - Lixil Việt Nam
# Phối hợp tổ chức: AGOhub, Salon Văn hóa Cà phê thứ Bảy, Viện Nghiên cứu Phát triển Thừa Thiên Huế, Không gian Văn hoá Kiến trúc Thái Nguyên, Lightup Design Company, MAY Cafe, K'Store Anh Khoa, The Married Beans Workspace

# Link sự kiện trên Facebook: https://www.facebook.com/events/2360402034248757/


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: