Khách sạn ALANA Nha Trang Beach / thiết kế: HML-architecture

Thứ năm, 03 Tháng 12 2015 00:48 Ashui.com
In

Trong quá trình phát triển du lịch mạnh mẽ trong những năm gần đây tại Nha Trang, số lượng khách sạn xây mới mọc lên nhanh chóng để đáp ứng nhu cầu này. Nằm ở giữa trung tâm du lịch, khu phố Tây sầm uất nhất Nha Trang, đặc biệt là cách mặt biển 30m, khách sạn ALANA được thiết kế để trở thành một nơi để nghỉ ngơi, thư giãn thoải mái và đẳng cấp so với những khách sạn có quy mô tương tự. Với chiều rộng mặt tiền 14m, và chiều sâu mở thoáng mặt là 25m, với qui mô 108 phòng ở, các tiện ích công cộng được đáp ứng với 22 tầng. Ánh sáng mặt trời tự nhiên và thông gió đã được thực hiện trong các thiết kế bằng cách các khối phòng ở được tiếp cận 100% với hướng nhìn ra biển, trục hành lang được bố trí gió thông thoáng, đối lưu, giảm thiểu việc sử dụng ánh sáng nhân tạo và điều hòa không khí và góp phần làm giảm năng lượng.  

Mặt tiền được thiết kế các băng kính rộng, tối ưu hóa các hướng view biển. Do diện tích đất tại trung tâm hạn hẹp, nhưng kiến trúc sư vẫn muốn công trình có nhiều khoảng xanh hơn góp phần tạo vi khí hậu, cách giải quyết bằng cách tạo hai bức tường đứng cây xanh kết hợp hệ lam nhôm ở 2 cánh, vừa giải quyết được việc ranh giới giữa 2 nhà liền kề, vừa tạo mảng xanh cho công trình cũng như đem lại điểm nhấn ở khu vực sảnh. Do chiều sâu và chiều ngang công trình không lớn, ý tưởng đặt ra là sẽ khai thác các không gian trong và ngoài thành một khối thống nhất, vay mượn không gian của nhau, điều này được giải quyết rất rõ rệt ở không gian sảnh chính. Vách kính ngăn chia trong và ngoài được xử lý trong suốt , các tuyến lam gỗ trên trần được phát triển và biến điệu từ trần, tường góp phần kéo giãn không gian, vừa tạo sự bề thế, đẩy rộng không gian cũng như gây ấn tượng rất lớn cho khu vực sảnh cũng như tạo sự thu hút từ bên ngoài. Dường như không gian bên ngoài và trong được trộn vào nhau, phá đi ranh giới, cây xanh bên ngoài cũng được cảm nhận cả trong nội thất. 

 

 

Khu nhà hàng buffet nằm ở tầng 3, với ý tưởng tạo ra một không gian mở ấn tượng, và khắc phục được cao độ thấp của không gian, một đám mây bằng các nan gỗ thoáng được bao phủ toàn trần của không gian, toàn bộ hệ thống kỹ thuật phía trên để lộ ra và sơn đen tối màu. Các hệ cột lớn được thiết kế bọc gỗ theo múi như một giá đỡ cho khối trần, toàn bộ tường còn lại được thiết kế kính đen và gương làm nền cho cấu trúc gỗ, làm cho không gian được trải rộng hơn, đa hướng. Đám mây gỗ lúc ẩn hiện, được thấy rất rõ vào buổi tối khi kết hợp hệ đèn. Một không gian ấm cúng, sang trọng, đẳng cấp và rất ấn tượng. 

Hồ bơi hình chữ L và bar nằm ở tầng cao nhất và tối đa chiều rộng kết nối với mặt nước của hồ bơi với các đại dương. Thiết kế dạng bể tràn, du khách như được hòa mình vào đại dương từ cảm giác trên cao, không có giới hạn. Một cảm giác thư giãn rất thú vị. Cây xanh được trồng trên mái, để tạo ra bầu không khí nhiệt đới cho khu vực hồ bơi. 

Khách sạn ở Nha Trang đã được xây dựng liên tục từ sự bùng nổ của du lịch trong khu vực thời gian gần đây. Việc thiết kế tạo ra sự khác biệt về cả nội dung và hình thức tạo ra những không gian thư giãn lý tưởng và đáng nhớ cho du khách khi đến với thành phố biển Nha trang Trang xinh đẹp. 

- Địa điểm: số 7 Trần Quang Khải, Phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, Khánh Hoà
- Thiết kế: HML-architecture
- Kiến trúc sư chủ trì: Hồ Mộng Long
- Cộng sự: KTS Bùi Thanh Trà, KTS Phạm Ngọc Tú, kỹ sư kết cấu Nguyễn Đức Nghĩa
- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thiên Trường An
- Nhà thầu thi công: CMC corporation 
- Thể loại công trình: công trình công cộng, khách sạn dịch vụ
- Diện tích khu đất: 350m2
- Diện tích xây dựng / thi công: 7000m2
- Hoàn thành xây dựng: 2015
- Ảnh: HML-architecture


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: