Ashui.com

Thursday
Apr 18th
Home Dự án Kinh tế / Pháp luật 1.700 tỷ đồng xây khu du lịch quốc tế Hòn Dấu

1.700 tỷ đồng xây khu du lịch quốc tế Hòn Dấu

Viết email In
Dự án khu du lịch quốc tế Hòn Dấu (Hải Phòng) là dự án du lịch trọng điểm có quy mô lớn được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn huy động của tư nhân lớn nhất từ trước đến nay (khoảng 1.700 tỷ đồng).

Từ cuối năm 2005, chủ đầu tư dự án - Công ty Cổ phần Du lịch quốc tế Hòn Dấu đã tập trung nguồn lực khai thác, vận chuyển gần 5 triệu m3 đá hộc từ vùng mỏ Quảng Ninh về lấn biển tại khu vực phía nam bán đảo Đồ Sơn và vùng biển chung quanh Hòn Dấu để tạo mặt bằng rộng 55ha xây dựng các công trình du lịch.

Tính đến thời điểm này, chủ đầu tư đã bỏ ra gần 780 tỷ đồng vào việc lấp biển, tạo mặt bằng và xây dựng, hoàn thành nhiều hạng mục công trình dịch vụ du lịch, như công viên biển, thủy cung, công viên điêu khắc tượng quốc tế; khu biểu diễn nghệ thuật dưới nước, trên cạn; vườn khủng long; bãi tắm thiên nhiên; bãi tắm cảm giác mạnh; hồ bơi nhân tạo (rộng 6,7ha) đạt tiêu chuẩn quốc tế; khu tắm suối và sương mù; khu thưởng ngoạn leo núi ngắm biển... cùng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật hiện đại.

Công ty còn đang tiến hành xây dựng các khu khách sạn 3 sao với 200 phòng và khách sạn 5 sao cao 10 tầng, một sân golf mini và một nhà tập golf tiêu chuẩn.

Với ý tưởng biến Resort Hòn Dấu thành khu du lịch bốn mùa, công ty đang dồn sức biến khu vực Đồi thông Đầu Nở thành một Đà Lạt thu nhỏ với đủ loại hình tham quan, thưởng ngoạn, vui chơi giải trí độc đáo, như góc Vạn Lý trường thành thu nhỏ; khu sân chim, khu thú quý; thác nước Mộng mơ, thung lũng tình yêu; cầu treo, vườn tượng động vật quý hiếm; khu tắm bùn khoáng.

"Thiên đường du lịch" khu vực Đồi thông Đầu Nở đang dần được hình thành như một thế giới sinh vật cảnh đa sắc màu với sáu làn đường lên xuống, có sân ga, xe điện, sân bay trực thăng mini kiêm sân khấu biểu diễn ngoài trời. Tính đến nay, dự án đã hoàn thành hơn 50% khối luợng các công trình.

Công ty Cổ phần Du lịch quốc tế Hòn Dấu phấn đấu sẽ hoàn thành và đưa toàn bộ dự án vào hoạt động, phục vụ du khách trong và ngoài nước vào năm 2013, góp phần đưa khu du lịch, nghỉ mát Đồ Sơn thoát dần cảnh du lịch theo mùa vụ hiện nay./.

T.V.
 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo

Tìm kiếm

Tạp chí

Hiện có 2010 khách Trực tuyến

Quảng cáo