Năm 2009: VN thu hút được 1.504 dự án FDI đạt 21,482 tỉ USD

Thứ ba, 29 Tháng 12 2009 08:43 SGTT
In

7,6 tỉ USD là số vốn đăng ký mới và tăng thêm từ các nhà đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực bất động sản trong năm 2009, theo số liệu do cục Đầu tư nước ngoài (bộ Kế hoạch và đầu tư) vừa công bố. Trong đó có nhiều dự án tỉ đô đã được cấp phép trong năm 2009 như: khu du lịch sinh thái Bãi Biển Rồng (Quảng Nam), dự án công ty TNHH thành phố mới Nhơn Trạch Berjaya (Đồng Nai); dự án công ty TNHH một thành viên Galileo Investment Group Việt Nam có tổng vốn đầu tư lần lượt là 4,15 tỉ USD, 2 tỉ USD và 1,68 tỉ USD…

Cũng theo cục Đầu tư nước ngoài, số liệu từ báo cáo của các địa phương tính đến ngày 15/12 cho thấy trong năm 2009, Việt Nam đã thu hút được 1.504 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) gồm cả cấp mới và tăng vốn, đạt 21,482 tỉ USD, bằng 30% so với năm 2008. Như vậy, kết quả thu hút FDI năm 2009 giảm mạnh về vốn đăng ký cấp mới, tới 70%. Nhưng, lượng vốn tăng thêm từ các dự án FDI đầu tư giai đoạn trước giảm không nhiều, chỉ 13%.

Năm qua, đã có 43 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam, các nhà đầu tư lớn nhất lần lượt là Hoa Kỳ với tổng vốn đăng ký là 9,8 tỉ USD; Bà Rịa – Vũng Tàu là địa phương thu hút nhiều vốn FDI lớn nhất trong năm 2009, với 6,73 tỉ USD vốn đăng ký mới và tăng thêm.

T.H.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: