Ashui.com

Friday
Mar 29th
Home Dự án Kinh tế / Pháp luật Chủ tịch TP.HCM: Sông Sài Gòn bị lấn chiếm do thiếu quy hoạch

Chủ tịch TP.HCM: Sông Sài Gòn bị lấn chiếm do thiếu quy hoạch

Viết email In

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đánh giá bờ kè sông Sài Gòn là một tài nguyên lớn của TP nhưng đang xuất hiện tình trạng bị lấn chiếm do thiếu quy hoạch.

Phát biểu tại cuộc họp về kinh tế xã hội TP.HCM sáng 30/8, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong giao Sở Quy hoạch Kiến trúc (QHKT) sớm tổ chức hội thảo liên quan đến quy hoạch và phát triển bờ kè sông Sài Gòn và sông, kênh nội thành.


Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong tại cuộc họp sáng 30/8.
(Ảnh: Quang Huy)

Báo cáo 110 biệt thự xây chui vào tuần sau

"Có điều kiện, anh (Giám đốc Sở QHKT TP.HCM Nguyễn Thanh Nhã - PV) đi cano dọc theo sông Sài Gòn, anh sẽ thấy lấn sông Sài Gòn, đặc biệt là dự án ở Tân Cảng lấn ra bên ngoài, rất không hay. Vấn đề do chúng ta thiếu quy hoạch, mà thực tế đây là tài nguyên lớn", ông Phong nói.

Về công tác xây dựng, Chủ tịch TP.HCM đề nghị các sở, ban, ngành tiếp tục nghiên cứu, thực hiện giải pháp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự xây dựng ngay từ đầu.

Riêng dự án 110 biệt thự xây "chui" ở phường Phú Mỹ, quận 7 của chủ đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Hưng Lộc Phát, ông Phong cho biết Thanh tra TP đã có báo cáo và sẽ trình bày với Thường trực UBND TP.HCM vào tuần tới.

Trước đó, ngày 15/6, dự án Green Star của Hưng Lộc Phát bị cơ quan chức năng lập biên bản đình chỉ việc xây dựng 110 căn biệt thự khi chưa hoàn thành thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất và giao đất. Thời điểm đó, dự án đã khởi công được gần một năm và hoàn thành phần xây thô nhiều căn biệt thự.

Ngày 20/6, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan khẳng chủ đầu tư dự án sai phạm vì chưa hoàn thành thủ tục đất đai dù đủ điều kiện khởi công theo Luật Xây dựng. Ông Hoan cho biết UBND TP.HCM giao Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) chủ trì kiểm tra dự án cùng tổ công tác trong vòng 2 tuần, sau đó đề xuất biện pháp xử phạt vi phạm hành chính. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có quyết định xử phạt với chủ đầu tư.

Cách đây 2 tuần, Sở Xây dựng đã gửi báo cáo cho UBND TP.HCM về việc kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân của Đội Thanh tra địa bàn quận 7 trong quá trình vì thiếu sót trong công tác thu thập hồ sơ pháp lý về quyền sử dụng đất của dự án.

Lãnh đạo sở đánh giá đây là yếu tố khách quan, không phải do lực lượng thanh tra thiếu trách nhiệm hay buông lỏng trong công tác quản lý địa bàn và nghiêm túc phê bình Đội Thanh tra địa bàn quận 7.

Dồn vào đầu tư công rất khó

Liên quan đến hoạt động đầu tư, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong yêu cầu Sở Kế hoạch Đầu tư (KHĐT) rà soát, nghiên cứu lại phương thức đầu tư các dự án để đẩy nhanh tiến độ và chỉ áp dụng đầu tư công với những dự án cấp bách trong bối cảnh nguồn lực ngân sách TP có giới hạn.

"Phải tính toán hết sức cụ thể và giải quyết, chứ nhiều công trình dồn vào đầu tư công thì rất khó. Trong khi đó, nguồn vốn trung hạn bố trí dự trữ đâu bao nhiêu", ông Phong cho hay.

Về hoạt động sản xuất công nghiệp, xuất khẩu tại TP.HCM, ông yêu cầu lãnh đạo Sở Công Thương phải phân tích cụ thể nguyên nhân khiến tốc độ tăng trưởng của một số ngành công nghiệp của TP chậm lại. Không thể chỉ nêu lý do chung chung như tác động của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung. Ông lưu ý: "Phải thấy chuyện thành phố là chuyện của chính mình, phải trăn trở, bức xúc".

Ông đề nghị Sở Công Thương mời thêm ngành thống kê, viện nghiên cứu để cùng thảo luận, trao đổi, đề xuất với thành phố, đi cơ sở lắng nghe doanh nghiệp thế nào.

Lãnh đạo TP cũng đề nghị làm rõ trong xuất khẩu, doanh nghiệp tư nhân đóng góp bao nhiêu hay đều dựa vào doanh nghiệp FDI. Tỷ lệ nội địa hóa có cải thiện hay không hay chỉ gia công lắp ráp?

Ông Phong giao lãnh đạo Sở Công Thương cần tính toán kế hoạch cụ thể cho 4 tháng cuối năm để hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng hơn 8% với sản xuất công nghiệp khi sau 8 tháng, tốc độ tăng trưởng mới đạt 7,1%.

Việt Đức

(Zing.vn)


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo

Tìm kiếm

Tạp chí

Hiện có 1536 khách Trực tuyến

Quảng cáo