Ashui.com

Saturday
Apr 20th
Home Dự án Kinh tế / Pháp luật Khởi công và hoàn thành nhiều dự án giao thông trong quý 1-2016

Khởi công và hoàn thành nhiều dự án giao thông trong quý 1-2016

Viết email In

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) sẽ khởi công 10 dự án và khánh thành 14 dự án quan trọng trong quý 1-2016.  

Theo kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trong quý 1-2016 của Bộ GTVT, nhiều dự án quan trọng sẽ được khởi công và hoàn thành. 

Đối với các dự án khởi công mới, ngay trong tháng 1-2016, sẽ khởi công hai công trình gồm tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi ở Đồng bằng sông Cửu Long và dự án đường nối từ cao tốc nối Nội Bài - Lào Cai đến Sa Pa ở phía Bắc. Tám dự án còn lại sẽ được khởi công trong tháng 2 và tháng 3.  


Đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây được khánh thành vào tháng 2/2015
(Ảnh: Anh Quân) 

Cũng ngay trong tháng 1, sẽ có bốn dự án hoàn thành gồm nâng cấp mạng lưới giao thông tiểu vùng Mê Kông mở rộng (GMS) khu vực phía Bắc giai đoạn 1 đoạn qua Thanh Hóa; cầu Tân Phong tỉnh Nam Định; Quốc lộ 61 đoạn Cái Tư - Gò Quao, tỉnh Kiên Giang và đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang. 

Tính tổng cộng trong quý 1-2016, Bộ GTVT sẽ khởi công 10 dự án và khánh thành 14 dự án.

Trong năm 2015, Bộ GTVT đã hoàn thành đưa vào khai thác 132 dự án và khởi công 35 dự án mới. Trong đó, có hai dự án đặc biệt quan trọng là mở rộng Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên.

Cũng trong năm 2015, nhiều đường cao tốc được đưa vào khai thác như Hà Nội - Hải Phòng, TPHCM - Long Thành - Dầu Giây....

Trong giai đoạn 2016-2020, Bộ GTVT sẽ triển khai tiếp các đoạn đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết - Nha Trang, cao tốc Ninh Bình - Thanh Hóa - Vũng Áng và các tuyến đường cao tốc khác, đặc biệt là tuyến Lai Châu nối với Nội Bài - Lào Cai và Hà Giang, Cao Bằng nối với Lạng Sơn… Mục tiêu đến 2020, sẽ hoàn thành được 2.500 km đường cao tốc. 

(TBKTSG) 


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo

Tìm kiếm

Tạp chí

Hiện có 2111 khách Trực tuyến

Quảng cáo