Ashui.com

Friday
Mar 29th
Home Dự án Kinh tế / Pháp luật Xây dựng cảng Nha Trang thành cảng du lịch quốc tế

Xây dựng cảng Nha Trang thành cảng du lịch quốc tế

Viết email In

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng cho hay, đã thống nhất thỏa thuận cho phép Công ty CP Vinpearl của tỷ phú Phạm Nhật Vượng mua cổ phần cảng Nha Trang, theo đó, Vinpearl ứng trước cho tỉnh Khánh Hòa 85 tỷ đồng để thanh toán toàn bộ số tiền mà Vinalines đã đầu tư nâng cấp cảng Nha Trang, đồng thời cùng tham gia triển khai kế hoạch đầu tư mở rộng, chuyển đổi công năng thành cảng du lịch quốc tế. 


Tàu du lịch và tàu vận tải cùng cập cảng Nha Trang.
Ảnh H.M 

Chủ tịch Nguyễn Chiến Thắng khẳng định, thủ tục và thời hạn chuyển đổi công năng cảng hàng hóa Nha Trang thành cảng du lịch sẽ hoàn thành trước ngày 31/12 năm nay. Trước mắt, chuyển toàn bộ hoạt động của tàu vận chuyển hàng hóa ở khu vực này vào cảng Cam Ranh, riêng tàu thuyền du lịch vẫn tiếp tục hoạt động bình thường tại bến cảng dân sinh, thuộc khu vực cảng Nha Trang. Đối với những phương tiện vận tải thủy chưa đạt chuẩn, sẽ được bố trí đến cảng mới ở khu vực cuối khu đô thị mới An Viên. 

Lộ trình đầu tư xây dựng và chuyển đổi công năng cảng Nha Trang thành cảng du lịch diễn ra trong khoảng thời từ nay đến năm 2016. Thời điểm ấy, tàu thuyền đạt chuẩn sẽ được cập cảng dân sinh thuộc cảng du lịch Nha Trang để phục vụ du khách. 

Cảng Nha Trang là cảng biển loại I, nằm trong vịnh Nha Trang kín gió, luồng và độ sâu trước bến không bị bồi lắng. Tại thời điểm tháng 4/2014, khi chính thức lập phương án cổ phần hóa, cảng Nha Trang được định giá 245,4 tỷ đồng. Ông Thắng cho biết, sau khi nhận bàn giao hiện trạng cơ sở hạ tầng, tỉnh Khánh Hòa sẽ quy hoạch lại và lúc đó tỉnh mới chính thức kêu gọi các nhà đầu tư. 

Giá trị cổ phần có thể còn tăng cao hơn, riêng Cty CP Vinpearl được nắm giữ số cổ phần trị giá 85 tỉ đồng với tư cách 1 cổ đông, cùng tham gia đầu tư phát triển cảng Nha Trang thành cảng du lịch cao cấp, không chỉ đón tàu du lịch quốc tế mà còn là bến du thuyền, phù hợp với định hướng phát triển của thành phố du lịch Nha Trang. 

Hồng Minh (Lao Động) 


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo

Tìm kiếm

Tạp chí

Hiện có 2550 khách Trực tuyến

Quảng cáo