Ashui.com

Wednesday
Apr 24th
Home Dự án Kinh tế / Pháp luật

Khách sạn trong công viên và “chi phí cơ hội”

Khách sạn trong công viên và “chi phí cơ hội”

Tranh cãi quanh dự án Khách sạn Novotel Hanoi on the Park (trước đây có tên SAS Royal) vẫn đang tiếp tục, sau khi chủ đầu tư mới đây đã có công văn đề nghị UBND thành phố Hà Nội cấp thêm đất để “đền bù” cho những thiệt hại từ việc không được xây khách sạn trong Công viên Thống Nhất.

Tuy nhiên, đề nghị này đã không nhận được sự đồng tình của dư luận, đặc biệt là trong cách tính thiệt hại rất “đặc biệt” của chủ đầu tư.

Ở đâu ra con số 80 triệu USD?

Có vẻ như câu chuyện “chi phí cơ hội” cụ thể của một nhà đầu tư đã và đang là gánh nặng cho chính quyền thành phố. Nhưng bên cạnh đó, có một thứ “chi phí cơ hội” khác còn quan trọng hơn: niềm tin của các nhà đầu tư đối với chính quyền và môi trường đầu tư, trong bối cảnh cấp phép dự án và đất đai vẫn là một quy trình “xin - cho” từ bao nhiêu năm nay chưa hề thay đổi.

Đức Trí

>> Vụ khách sạn SAS: Kiểm toán Nhà nước sẽ vào cuộc 

 

Giá nhà đất Hà Nội tăng 'chóng mặt'

Giá nhà đất Hà Nội tăng 'chóng mặt'Thông tin Hà Nội sắp xây dựng 5 khu đô thị vệ tinh và các khu đất vàng đang khiến giá nhà đất tăng chóng mặt. Dòng v...

Vụ khách sạn SAS: Kiểm toán Nhà nước sẽ vào cuộc

Vụ khách sạn SAS: Kiểm toán Nhà nước sẽ vào cuộcLiên quan đến con số thiệt hại gần 80 triệu USD do chủ đầu tư khách sạn SAS đưa ra, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thả...

Xin chỉnh quy hoạch khu du lịch Tuần Châu Hà Tây

Xin chỉnh quy hoạch khu du lịch Tuần Châu Hà TâyUBND thành phố Hà Nội vừa báo cáo Văn phòng Chính phủ về đề nghị điều chỉnh quy hoạch khu du lịch sinh thái và vui ch...

Năm 2011, nhà theo Nghị định 61 ở Hà Nội: Quản theo cơ chế mới

Năm 2011, nhà theo Nghị định 61 ở Hà Nội: Quản theo cơ chế mớiPhó Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Quốc Tuấn cho biết: Chính phủ đã đồng ý gia hạn nhận hồ sơ bán nhà theo Nghị đ...

Cho vay tới 60% giá trị căn hộ tại Indochina Plaza Hanoi

Cho vay tới 60% giá trị căn hộ tại Indochina Plaza HanoiQuỹ đầu tư Indochina Land và công ty Savills Việt Nam vừa hợp tác công bố chào bán 207 căn hộ tiếp theo thuộc tòa tháp ph...

Huy động vốn không được quá 70% giá trị nhà

Huy động vốn không được quá 70% giá trị nhàBộ Xây dựng vừa có công văn gửi các doanh nghiệp xây dựng hướng dẫn việc huy động vốn và bán nhà tại các dự án ...

Đất bên kia sông Hồng (Hà Nội): Đất đấu giá vào tầm ngắm

Đất bên kia sông Hồng (Hà Nội): Đất đấu giá vào tầm ngắmSau Tết, khá nhiều dự án bên kia sông Hồng đã được rầm rộ triển khai. Với các thông tin về những chiếc cầu bắc q...

Tập trung vốn cho các dự án quan trọng, nhóm A

Tập trung vốn cho các dự án quan trọng, nhóm ANguồn tin từ Cổng Thông tin điện tử Chính phủ cho biết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ban hành chỉ thị đối với ...

Bộ Xây dựng đề xuất: Đảo Phú Quốc là khu kinh tế - hành chính đặc biệt

Bộ Xây dựng đề xuất: Đảo Phú Quốc là khu kinh tế - hành chính đặc biệtNgày 25.3, bộ Xây dựng đã có tờ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đảo Phú ...

Tập đoàn Nam Cường chào bán căn hộ dưới 1 tỷ đồng

Tập đoàn Nam Cường chào bán căn hộ dưới 1 tỷ đồngTập đoàn Nam Cường Hà Nội cho biết, sẽ tiếp tục chào bán ra thị trường khoảng 400 căn hộ CT7 – Lê Văn Lương Reside...
Trang 223 trong tổng số 243
Bảng quảng cáo

Tìm kiếm

Tạp chí

Hiện có 3742 khách Trực tuyến

Quảng cáo