Ashui.com

Thursday
Mar 28th
Home Công nghệ Xu hướng Khách sạn Palazzo Versace bên bãi biển lạnh nhân tạo

Khách sạn Palazzo Versace bên bãi biển lạnh nhân tạo

Viết email In

Để giúp du khách tận hưởng cảm giác mát lạnh ở bàn chân khi ngắm biển trong thời tiết nóng bức Trung Đông, thành phố Dubai sẽ xây dựng một bãi biển nhân tạo kiểu xứ lạnh có hệ thống điều chỉnh nhiệt độ tự động.

Bãi biển độc đáo nằm sát khách sạn 10 tầng mang tên Palazzo Versace đang trong quá trình xây dựng. Các kỹ sư sẽ xây dựng một hệ thống đường ống hấp thu nhiệt bên dưới lớp cát và các thiết bị thổi gió khổng lồ để du khách luôn được tận hưởng cảm giác mát mẻ, kể cả trong những ngày có nhiệt độ lên tới 40-50 độ C.

Palazzo Versace sẽ bắt đầu mở cửa vào cuối năm sau hoặc đầu năm 2010. Khách sạn sẽ được điều khiển bởi các thiết bị điều chỉnh nhiệt kết nối với hệ thống máy tính. Bên cạnh bãi biển, Palazzo Versace còn có một bể bơi lạnh.

Tuy nhiên, dự án vấp phải sự phản đối của những người quan tâm tới hiệu ứng nhà kính, bởi hệ thống làm lạnh khổng lồ của bãi biển và khách sạn sẽ thải ra một lượng khí CO2 khá lớn vào khí quyển.



Rachel Noble, chuyên gia của tổ chức Tourism Concern (tổ chức quốc tế chống lại các vấn đề tiêu cực trong du lịch), nhận xét: “Dubai giống như một thế giới hão huyền. Ở nơi đó, mọi vấn đề cấp bách của nhân loại, như tình trạng ấm lên toàn cầu, đều bị phớt lờ để người giàu có thể tiếp tục hưởng thụ cuộc sống xa hoa”.

Dự án xây dựng bãi biển lạnh sẽ làm tăng thêm sức hấp dẫn của Dubai đối với tầng lớp siêu giàu khắp hành tinh. Dubai cũng là nơi có khách sạn 7 sao đầu tiên trên thế giới mang tên Burj Al Arab. Sự mở rộng của tiểu quốc Hồi giáo thuộc Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất này đang góp phần làm tăng CO2 trong khí quyển. Trung bình mỗi người sống ở Dubai tạo ra tới 44 tấn CO2 mỗi năm.



Bất chấp những lo ngại về môi trường, chủ dự án xây dựng khách sạn Palazzo Versace khẳng định bãi biển lạnh sẽ không gây nên tác động xấu với khí quyển. “Chúng tôi chỉ hấp thu nhiệt của cát và duy trì nhiệt độ vừa phải để người ta có thể nằm trên bãi biển. Giới siêu giàu muốn tận hưởng những cảm giác độc đáo. Họ không muốn đi dạo trên cát nóng”, Soheil Abedian, chủ tịch của khách sạn tuyên bố.

Hyder Consulting, một công ty tư vấn xây dựng của Anh, sẽ giám sát quá trình thi công dự án. Các nhà đầu tư hy vọng khách sạn Palazzo Versace sẽ giúp Dubai thu hút khoảng 800.000 du khách Anh mỗi năm.

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo