Nhà sinh thái nổi "Floating Eco House"

Chủ nhật, 01 Tháng 4 2012 20:12 Báo Xây dựng
In

Khi cả thế giới đang phải đối mặt với tình hình biến đổi khí hậu, hiệu ứng nhà kính và những vấn đề về không gian sống đang ngày càng bị thu hẹp ở những thành phố lớn. Chính vì vậy, dự án nhà sinh thái nổi Floating eco house được thiết kế bởi kiến trúc sư Monika Wierzba, nhằm mục đích tạo ra ngôi nhà sinh thái bền vững, ít tác động tới môi trường xung quanh, đồng thời đáp ứng đầy đủ thói quen sinh hoạt và nhu cầu về nhà ở của nguời sử dụng. 

Floating eco house, được thiết kế theo những chiếc module có cấu trúc di động, do vậy việc vận chuyển vô cùng tiện lợi và linh hoạt, kể cả bằng đường bộ và đường biển. Việc thay đổi hay bố trí các phòng, vách đều được thực hiện rất đơn giản mà không cần tới sự có mặt của các chuyên gia. Bên cạnh đó, mái nhà được sử dụng các tấm pin năng lượng mặt trời, nhằm tạo ra nhiệt và điện cung cấp cho cả ngôi nhà. Các bức vách ngăn bao che được sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường và hệ số truyền nhiệt thấp nhằm tránh tối đa sự thất thoát nhiệt. 

Một trong những tính năng quan trọng nhất của Floating eco house, là được trang bị hệ thống quản lý cấp thoát nước thông minh, bao gồm hệ thống thu nước mưa tự nhiên, hệ thống lọc nước sinh học và hệ thống xử lý nước thải. Theo đó, Floating eco house còn có kết cấu khung thép định vị trên hệ móng nổi, các phần khác được sử dụng cấu kiện đúc sẵn, do vậy hạn chế được chất thải trong quá trình xây dựng. Được biết, vật liệu sử dụng được các nhà thiết kế lựa chọn rất cẩn thận, không độc hại và cũng là vật liệu có sẵn tại địa phương. 

Hồng Nhung (theo inhabitat


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: