Sơn tường sản sinh ra nguồn năng lượng sạch nhất hành tinh

Chủ nhật, 25 Tháng 6 2017 16:47 Báo Xây dựng
In

Mới đây, các nhà nghiên cứu tại Đại học RMIT (Australia) đã phát triển một loại sơn năng lượng mặt trời có thể hấp thụ hơi nước và phân tách để tạo ra Hydro - nguồn năng lượng sạch nhất. 

Sơn chứa một hợp chất mới được tạo ra mang đặc tính như hạt hút ẩm được dùng trong gói hút ẩm để giữ thực phẩm, thuốc, cũng như thiết bị điện tử tươi mới và khô thoáng. Nhưng khác với hạt chống ẩm, loại vật liệu mới - hợp chất muối sunfua molypden tổng hợp, cũng đóng vai trò như một chất bán dẫn, đồng thời phân tách hydro và oxy từ các nguyên tử nước.  

Nhà nghiên cứu hàng đầu tại Đại học RMIT (Australia) - tiến sĩ Torben Daeneke cho biết: “Chúng tôi phát hiện ra rằng nếu trộn hợp chất trên với các hạt oxit titanium sẽ tạo ra được một loại sơn hấp thụ ánh nắng và sản xuất nhiên liệu hydro từ năng lượng mặt trời và không khí ẩm”. Oxit titanium là chất màu trắng được dùng phổ biến trong sơn tường. Điều này có nghĩa rằng phần bổ sung đơn giản trong vật liệu mới có thể biến một bức tường gạch thành nơi thu hoạch năng lượng và sản xuất nhiên liệu cho nhà cửa. 

Tiến sĩ chia sẻ thêm: “Phát triển mới của chúng tôi có rất nhiều ưu điểm. Không cần nước sạch hoặc nước lọc để duy trì và vận hành hệ thống. Bất cứ nơi nào có hơi nước trong không khí, ngay cả những khu vực hẻo lánh cách xa nguồn nước cũng có thể sản xuất ra nhiên liệu”.

Giáo sư Kourosh Kalantar-zadeh, đồng nghiệp của tiến sĩ Torben, cho biết hydro là nguồn năng lượng sạch nhất và có thể dùng được trong pin nhiên liệu cũng như buồng đốt thông thường như nguồn thay thế cho nhiên liệu hóa thạch. 

Thu Giang – Khoa Trần 
(Báo Xây dựng) 


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: